Công ty in sách luật có hình diễn viên Công Lý bị phạt 140 triệu đồng

Thời sựThứ Sáu, 16/01/2015 03:12:00 +07:00

Cục Xuất bản, In và Phát hành đã quyết định xử phạt công ty in sách luật có hình diễn viên Công Lý số tiền 140 triệu đồng.

Cục Xuất bản, In và Phát hành vừa ban hành quyết định xử phạt 5 công ty và 1 cá nhân vì vi phạm quy định xuất bản, trong đó, công ty in sách luật có hình diễn viên Công Lý bị phạt tới 140 triệu đồng.

Vừa có 3 quyết định xử phạt vừa được Cục Xuất bản, In và Phát hành thuộc Bộ TT&TT ban hành ngày 13/1/2015. Trong đó, Công ty TNHH Một thành viên Galaxy bị phạt 50 triệu đồng vì đã tàng trữ 1.464 bản lịch bloc năm 2015 (loại bloc đại, khổ 14,5 x 20,5cm) không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp. Đồng thời, buộc Công ty này phải tiêu hủy toàn bộ số lịch vi phạm theo quy định.

Ông Nguyễn Lý Văn Dương, đại diện Nhà sách Lao động ở 36 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM bị phạt 12,5 triệu đồng vì đã phát hành xuất bản phẩm liên kết “Bộ luật Dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014” của Nhà xuất bản Lao động – Xã hội khi chưa có quyết định phát hành.
 Liên quan tới bìa sách luật in hình diễn viên Công Lý một cách phản cảm, có 1 công ty và 1 cá nhân bị xử phạt đợt này, trong đó, Công ty Mỹ Quyên phải chịu mức xử phạt lên tới 140 triệu đồng. Ảnh: Internet

Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Hồng Đức ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, bị phạt 6 triệu đồng vì liên kết với Công ty Cổ phần In Hà Nội thực hiện xuất bản xuất bản phẩm “Poster về cây thuốc Việt Nam” nhưng không có văn bản chấp thuận của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Tình tiết giảm nhẹ là Nhà xuất bản Hồng Đức đã nghiêm túc nhận lỗi, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện hành vi vi phạm hành chính.

Công ty Cổ phần In Hà Nội ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội bị phạt 6 triệu đồng vì liên kết với Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Hồng Đức thực hiện xuất bản xuất bản phẩm “Poster về cây thuốc Việt Nam” nhưng không có văn bản chấp thuận của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Tình tiết giảm nhẹ là Công ty Cổ phần In Hà Nội đã nghiêm túc nhận lỗi, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện hành vi vi phạm hành chính.

Trước đó, ngày 9/1, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ TT&TT đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại  - Dịch vụ Thiên Khai, và Công ty trách nhiệm hữu hạn In bao bì Mỹ Quyên.

Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại  - Dịch vụ Thiên Khai ở số 306/34/7 đường Nguyễn Ái Quốc, KP10, Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bị phạt 80 triệu đồng do đã in lịch bloc năm 2015 vượt quá số lượng so với Quyết định xuất bản là 6.545 bản. Công ty này phải tiêu hủy số lịch vi phạm.

Còn Công ty trách nhiệm hữu hạn In bao bì Mỹ Quyên ở  85/922C Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) bị xử phạt 140 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng vì đã in 2 cuốn sách “Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014” và “Bộ luật Hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014” của Nhà xuất bản Lao động – Xã hội mà không có giấy phép hoạt động in.

Theo Infonet
Bình luận
vtcnews.vn