Cổng trường sập đè chết 3 học sinh: Hiệu trưởng lên tiếng

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 07/09/2020 22:03:00 +07:00
(VTC News) -

Bà Lê Thu Hiền, Hiệu trưởng trường Mầm non Khánh Yên Thượng (Văn Bàn, Lào Cai) nói sự việc xảy ra vô cùng đau xót, trường sẽ cố gắng để khắc phục hậu quả.

Liên quan đến vụ đổ sập cổng trường khiến 3 học sinh chết thương tâm ở Lào Cai, bà Lê Thu Hiền, Hiệu trưởng trường Mầm non Khánh Yên Thượng cho biết, hiện bà và các giáo viên khác vẫn đang có mặt tại hiện trường khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Khoảng hơn 5h cùng ngày, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn. Gia đình đã nhận các cháu về và tập trung chuẩn bị làm mai táng theo phong tục địa phương.

"Trước mắt trường mầm non ủng hộ gia đình 3 triệu đồng tiền mặt, còn trường tiểu học ủng hộ mỗi gia đình 2 triệu đồng. Trong số các nạn nhân bị nạn cũng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà đông anh em. Với 3 trường hợp bị thương đang điều trị trong bệnh viện thì may mắn các cháu không bị ảnh hưởng về sức khỏe, dự kiến đến ngày mai là xuất viện", bà Hiền nói.

Cổng trường sập đè chết 3 học sinh: Hiệu trưởng lên tiếng - 1

Hiện trường vụ việc.

Sự cố đáng tiếc trên xảy ra ngay trong buổi học đầu tiên sau ngày khai giảng. Hôm qua (6/9) trên địa bàn có xảy ra mưa lũ, mưa lớn kéo dài làm hỏng hóc toàn bộ đường điện ở lớp mầm non và đường dẫn nước.

Trưa nay khi bà Hiền gọi thợ điện ở Văn Bàn lên để sửa chữa nhưng tất cả đều bận nên nhà trường phải tự mua dây điện về sửa. Vì nguyên nhân này dẫn đến bếp ăn bán trú tại trường chưa thể hoạt động bình thường. Nhà trường đã thông báo phụ huynh học sinh đưa các cháu về để buổi chiều nghỉ.

"Buổi chiều học sinh mầm non được nghỉ, còn khối tiểu học vẫn học bình thường do đơn vị khác giảng dạy. Ba em tử vong đều là người dân tộc Mông, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã và sống gần trường. Rất có thể trưa nay các em đi chơi cùng các anh chị khác trong lớp tiểu học nên xảy ra sự việc thương tâm. Sự việc khiến ai cũng đau xót, nhà trường sẽ cố gắng hết sức để khắc phục hậu quả" - bà Hiền chia sẻ.

Ba học sinh tử vong là G.T.D (SN 2015, học lớp mầm non ghép), V.T.H.T (SN 2014, học sinh lớp 1 trường tiểu học Khánh Yên Thượng), M.T.X (SN 2014, học sinh lớp 1 trường tiểu học Khánh Yên Thượng).

Còn ba học sinh bị thương là G.T.H.S (SN 2015, học sinh lớp mầm non ghép), G.A.V (SN 2016, lớp mầm non ghép) và M.T.C (SN 2014, học sinh lớp 1 trường tiểu học Khánh Yên Thượng). Hiện các học sinh bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn.

Minh Tuệ- Minh Khôi
Bình luận
vtcnews.vn