Cổng trường đè chết 3 học sinh: Chuyên gia xây dựng phân tích nguyên nhân cốt tử

Tin nhanh 24hThứ Năm, 10/09/2020 19:01:00 +07:00
(VTC News) -

Chuyên gia xây dựng cho rằng, trụ cổng trường chỉ có kết cấu gạch xi măng, không có cốt thép như ở Lào Cai thì có thể đổ bất cứ lúc nào chứ không cần 3-4 năm.

Vụ việc cổng trường đổ đè chết 3 học sinh ở Lào Cai khiến nhiều người đặt nghi vấn về chất lượng công trình khi phần cột trụ gãy đổ chỉ được xây bằng gạch, xi măng, không có cốt thép.

Trả lời VTC News, ông Lê Văn Thịnh, nguyên Trưởng phòng Giám định 1, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cho rằng, về mặt nguyên tắc, công trình cột, trụ phải đảm bảo khả năng chịu lực, đảm bảo ổn định.

“Chịu lực ở đây bao gồm tải trọng thẳng đứng của bản thân trụ, trọng lượng của cánh cửa treo lên, đồng thời khi cánh cửa vào pha sẽ là một ‘công xôn’ rất lớn, khi có tải trọng bám vào ‘công xôn’ đó thì cột trụ tiếp tục phải chịu thêm lực uốn và kéo.

Ở đây, khi học sinh bám vào cánh cửa để đu, trụ cột ngoài chịu trọng tải thẳng đứng của bản thân nó, tải trọng của cánh cửa cổng lại chịu thêm tải trọng thẳng đứng do mô men lệch tâm từ trọng lượng của học sinh gây ra”, ông Thịnh nói.

Do vậy, theo ông Thịnh, người thiết kế, xây dựng cột trụ phải đảm bảo để cột này vừa phải có khả năng chịu lực thẳng đứng, vừa phải chịu được lực ép, uốn và móng của trụ phải đảm bảo ổn định khi cánh cửa quay, toàn bộ 2 cạnh của móng phải phát triển như nhau.

Để đảm bảo các yếu tố đó, hầu hết những trụ cổng như vậy phải làm bằng bê tông cốt thép, móng phải đặt sâu, đặc biệt là khi đặt ở địa hình sườn dốc.

Trong trường hợp xấu nhất phải tiết kiệm chi phí thì cột trụ cũng phải làm móng bằng bê tông cốt thép, sau đó cắm cốt cứng và hàn bản lề cánh cửa vào, và xung quanh mới xây bằng gạch. Như vậy, kể cả trụ gạch thì lõi vẫn phải bằng thép cứng.

Cổng trường đè chết 3 học sinh: Chuyên gia xây dựng phân tích nguyên nhân cốt tử - 1

 Phần cột trụ gãy đổ chỉ có gạch vữa mà không có bê tông cốt thép.

Trong trường hợp ở Lào Cai có thể thấy, kết cấu này chịu lực kéo rất kém. Theo tôi, lỗi có thể là do những người xây dựng công trình này chủ quan, làm bằng bản năng, theo kinh nghiệm, không có thiết kế hoặc nếu có thiết kế cũng không có tính toán, không có nghiệm thu.

Với kết cấu như vậy, không cần đến 3 - 4 năm mà trụ cột này có thể đổ bất cứ lúc nào”, ông Thịnh nói.

Nguyên Trưởng phòng Giám định 1, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cho rằng với các công trình như trường học, thường người xây dựng chỉ quan tâm nhà học là chính chứ không để ý đến các yếu tố khác như trụ cổng hay tường rào.

Cổng trường đè chết 3 học sinh: Chuyên gia xây dựng phân tích nguyên nhân cốt tử - 2

le van thinh 3.jpg

Với kết cấu không có cột thép thì không cần đến 3 - 4 năm mà trụ cột này có thể đổ bất cứ lúc nào”.

Ông Lê Văn Thịnh

Ông Thịnh cũng cảnh báo, tất cả tường rào của nhà trường nếu không có cột trụ kiên cố, không chống méo, sườn tường không chắc chắn thì chỉ cần một tác động nhỏ cũng có nguy cơ đổ rất cao.

Tường rào là kết cấu mà người ta coi thường nhất, thường không có thiết kế mà chỉ làm theo kinh nghiệm nên có thể đổ bất cứ lúc nào, nhất là khi địa hình không khảo sát cẩn thận.

Chẳng hạn như tường rào cắm cột để cây dây leo mọc thì đôi khi học sinh chỉ cần kéo dây leo đó là cũng có nguy cơ đổ tường”, ông Thịnh cảnh báo.

Liên quan đến vụ việc, sáng 10/9, ông Phí Công Hoan, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn (Lào Cai) cho biết, cổng trường Bản Phung (xã Khánh Yên Thượng) bị sập, đè chết 3 học sinh được thi công vào năm 2016 với mức đầu tư 72 triệu đồng.

Trong đó, phần cổng (bao gồm trụ và cánh cổng kim loại) có giá hơn 14 triệu, phần hàng rào chắn thép gai xung quanh trường giá 58 triệu đồng.

Phần trụ cổng bị đổ hôm 7/9 đè thương vong 6 học sinh được thiết kế với kích thước 50x50cm, xây bằng gạch đặc mác 75, vữa xi măng mác 50, bên ngoài quét vôi. Trọng lượng mỗi cánh cổng 82kg.

Theo ông Phí Công Hoan, ở địa phương, cổng trường xây trụ gạch không có cốt thép bên trong là hoàn toàn bình thường.

"Trước đây do tình hình khó khăn, điểm trường ở xa nên thường dùng vật liệu thông thường, xây trụ gạch cho tiện dụng. 

Cổng có trụ bằng cốt thép sẽ chắc chắn, an toàn hơn so với trụ bằng gạch, nhưng chi phí cao hơn. Tuy nhiên, cổng trụ gạch nếu xây đảm bảo vẫn hoàn toàn đáp ứng yêu cầu. Phần cổng bị sập có đảm bảo hay không cơ quan chức năng sẽ làm rõ.

Thực tế cũng phải nói không có cổng nào thiết kế để chịu một lúc nhiều học sinh đu nghịch trên đó", lãnh đạo UBND huyện Văn Bàn cho hay.

Cổng trường đè chết 3 học sinh: Chuyên gia xây dựng phân tích nguyên nhân cốt tử - 3

 Cổng trường phân hiệu Bản Phung được xây dựng trên địa hình dốc cao.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, đơn vị tư vấn, khảo sát và thiết kế cổng điểm trường Bản Phung thuộc Trường Tiểu học - Mầm non Yên Khánh Thượng là Công ty CP Tư vấn xây dựng Hùng Mạnh; đơn vị thi công là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Hoàng Anh, có địa chỉ tại huyện Văn Bàn.

Đại diện Công ty CP Tư vấn xây dựng Hùng Mạnh cho biết: “Năm 2016, chúng tôi thiết kế bản vẽ cổng điểm trường Bản Phung cho xã Yên Khánh Thượng. Tuy nhiên, sau đó, xã có sử dụng bản vẽ này hay không thì chúng tôi không biết. Tôi sẽ cho kiểm tra lại”.

Đại diện Công ty Hùng Mạnh lý giải, do đây là công trình từ nguồn vốn xã hội hóa nên công ty không tham gia xây dựng và nghiệm thu, bàn giao mặt bằng.

Đơn vị này cũng khẳng định, trong bản thiết kế không có cốt thép mà chỉ có có gạch vữa vì lý do “ít tiền, cả hàng rào và cổng bê tông chỉ khoảng mấy triệu”.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn