Công trình nâng cấp đô thị hơn 200 tỷ đồng ở Cần Thơ nhếch nhác, đầy rác thải

Tin nhanh 24hThứ Tư, 12/05/2021 06:31:00 +07:00
(VTC News) -

Một số hạng mục của công trình nâng cấp đô thị hơn 200 tỷ đồng ở Cần Thơ còn dang dở, lối đi bộ dọc kè ngập rác thải, các tuyến đường chìm dưới nước khi triều cường.

Công trình nâng cấp đô thị hơn 200 tỷ đồng ở Cần Thơ nhếch nhác, đầy rác thải - 1

Công trình hồ Bún Xáng (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - tiểu dự án TP Cần Thơ (Dự án 2), sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng.

Công trình nâng cấp đô thị hơn 200 tỷ đồng ở Cần Thơ nhếch nhác, đầy rác thải - 2

Với tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng cải thiện vệ sinh môi trường, tăng lưu lượng dự trữ nước và góp phần cho công tác chống ngập trung tâm thành phố.

Công trình nâng cấp đô thị hơn 200 tỷ đồng ở Cần Thơ nhếch nhác, đầy rác thải - 3

Tuy nhiên, đến khi Dự án 2 kết thúc, công trình vẫn còn nham nhở với một số đoạn kè và công trình giao thông dang dở.

Công trình nâng cấp đô thị hơn 200 tỷ đồng ở Cần Thơ nhếch nhác, đầy rác thải - 4

Cỏ mọc um tùm xung quanh nhà vệ sinh trong khuôn viên dự án.

Công trình nâng cấp đô thị hơn 200 tỷ đồng ở Cần Thơ nhếch nhác, đầy rác thải - 5

Cận cảnh phía trước và bên trong nhà vệ sinh.

Công trình nâng cấp đô thị hơn 200 tỷ đồng ở Cần Thơ nhếch nhác, đầy rác thải - 6

Trong khí đó, lối đi bộ dọc kè được thiết kế quá thấp khiến vị trí này thường xuyên ngập mỗi khi mực nước trong hồ dâng cao.

Công trình nâng cấp đô thị hơn 200 tỷ đồng ở Cần Thơ nhếch nhác, đầy rác thải - 7

Nước từ hồ Bún Xáng chảy vào lối đi bộ dù không phải là ngày xảy ra triều cường.

Công trình nâng cấp đô thị hơn 200 tỷ đồng ở Cần Thơ nhếch nhác, đầy rác thải - 8

Lối đi bộ dọc kè nhếch nhác, đầy rác thải.

Công trình nâng cấp đô thị hơn 200 tỷ đồng ở Cần Thơ nhếch nhác, đầy rác thải - 9

Trong khi đó, tuyến đường giao thông quanh hồ (được thiết kế với cao trình chỉ 2,2m) ngập úng mỗi khi triều cường lên.

Công trình nâng cấp đô thị hơn 200 tỷ đồng ở Cần Thơ nhếch nhác, đầy rác thải - 10

Nước ngập sâu khiến người tham gia giao thông khó phân biệt đâu là lòng đường, vỉa hè hay lòng hồ.

Công trình nâng cấp đô thị hơn 200 tỷ đồng ở Cần Thơ nhếch nhác, đầy rác thải - 11

Tối 1/10/2019, do mực nước ngập sâu, một người phụ nữ 50 tuổi chạy xe máy ngang qua khu vực này không xác định được ranh giới giữa con đường và hồ nước nên rơi xuống hồ và thiệt mạng.

Công trình nâng cấp đô thị hơn 200 tỷ đồng ở Cần Thơ nhếch nhác, đầy rác thải - 12

Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ cho biết, cao trình tuyến đường giao thông hồ Bún Xáng được thiết kế nhằm đồng bộ với các tuyến đường giao thông quanh khu vực hồ Bún Xáng, cũng như tránh gây ngập ún các tuyến đường của Trường Đại học Cần Thơ kết nối với hồ Bún Xáng

Công trình nâng cấp đô thị hơn 200 tỷ đồng ở Cần Thơ nhếch nhác, đầy rác thải - 13

Cũng theo Ban Quản lý dự án ODA Cần Thơ, sau khi hoàn thành Dự án 3 (Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị) hoàn thành, toàn bộ khu trong nội đô khép kín, mực nước trong hồ sẽ được kiểm soát, tình trạng ngập như hiện nay ở công trình hồ Bún Xáng sẽ không còn. Trong khi đó, Dự án 3 hiện đang trong tình cảnh chậm tiến độ.

Công trình nâng cấp đô thị hơn 200 tỷ đồng ở Cần Thơ nhếch nhác, đầy rác thải - 14

Thực tế những gì đang diễn ra tại công trình hồ Bún Xáng dấy lên quan ngại ảnh hưởng đến chất lượng công trình nhất là sau những lần công trình chìm sâu dưới nước do triều cường.

Công trình nâng cấp đô thị hơn 200 tỷ đồng ở Cần Thơ nhếch nhác, đầy rác thải - 15

Mới đây, Ban Quản lý dự án ODA Cần Thơ đưa các phần dang dở của hồ Bún Xáng bổ sung vào Dự án 3 với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng. 

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn