Công tố viên New York ra hạn chót cho ông Trump

Thời sự quốc tếThứ Hai, 28/06/2021 16:56:52 +07:00
(VTC News) -

Luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump còn hạn đến 28/6 (giờ địa phương) để đưa ra lập luận cuối cùng, ngăn cáo buộc hình sự chống lại công ty gia đình ông.

Theo Washington Post, các luật sư của ông Trump còn thời hạn đến 28/6 để đưa ra những lập luận cuối cùng về việc tại sao công tố viên không nên cáo buộc hình sự chống lại công ty gia đình Trump: Tập đoàn Trump (Trump Organization).

Thời hạn này là một dấu hiệu nữa cho thấy công tố viên quận Manhattan Cyrus Vance và Tổng chưởng lý New York Letitia James đang xem xét nghiêm túc cáo buộc hình sự chống lại công ty này - với tư cách thực thể pháp lý. 

Công tố viên New York ra hạn chót cho ông Trump - 1

Tháp Trump. (Ảnh: Getty)

Trong một báo cáo khác, New York Times đưa tin rằng Vance có thể thông báo các cáo buộc chống lại Tập đoàn Trump và giám đốc tài chính Allen Weisselberg sớm nhất vào tuần tới. Luật sư công ty chưa trả lời yêu cầu bình luận, trong khi người phát ngôn của Vance từ chối xác nhận hay bình luận về thông tin.

Đây sẽ là những cáo buộc hình sự đầu tiên trong cuộc điều tra của Vance đối với Trump và các hoạt động kinh doanh của ông. Theo một số chuyên gia pháp lý, bản cáo trạng chống lại Tập đoàn Trump có thể khiến công ty phá sản khi làm hỏng mối quan hệ của họ với các ngân hàng và đối tác.

Trước đó, văn phòng Vance cho biết đang điều tra “hành vi phạm tội kéo dài và sâu rộng có thể diễn ra” tại Tập đoàn Trump, bao gồm gian lận thuế, bảo hiểm, làm giả các chứng từ kinh doanh.

Các tài liệu tòa án cho thấy Weisselberg và con trai Barry đã nhận được các đặc quyền của công ty và quà tặng trị giá hàng chục hoặc hàng trăm nghìn USD trong những năm gắn bó với Tập đoàn Trump. Nếu họ không thể hạch toán số tiền này trên các giấy tờ tài chính như kê khai thuế, họ có thể gặp rắc rối lớn về mặt pháp lý.

Văn phòng của James trong khi đó đang điều tra liệu Tập đoàn Trump có thổi phồng giá trị một số bất động sản để được hưởng những điều khoản cho vay tốt hơn, hoặc giảm giá trị để được giảm thuế hay không.

Theo AFP, dù có thể sẽ không có cáo buộc nào được đưa ra, song cuộc điều tra của Vance có khả năng làm phức tạp nỗ lực quay lại chính trường của cựu Tổng thống. Độ “phủ sóng” trước công chúng của ông Trump giảm đi đáng kể gần đây sau khi bị cấm khỏi hai nền tảng mạng xã hội lớn là Facebook và Twitter.

Phương Anh(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp