Công Phượng về nhì trong cuộc đua ‘người không phổi’ ở HAGL

Thể thaoThứ Hai, 27/11/2017 09:16:00 +07:00

Công Phượng chỉ về nhì trong cuộc đua “người không phổi” ở HAGL mùa giải 2017 khi kém trung vệ ngoại Mobi Fehr đúng… 1 phút.

Vòng cuối V-League 2017, tiền vệ Mobi Fehr không thể ra sân vì đã lĩnh đủ 3 thẻ vàng. Thế nhưng cầu thủ có 3 quốc tịch Mỹ - Thụy Sỹ – Nhật Bản này vẫn là người thi đấu nhiều nhất cho HAGL ở mùa giải 2017 với tổng cộng 2160 phút.

Mobi Fehr đã thi đấu trọn 24 trận/26 trận của mùa giải (2 trận ngồi ngoài vì án phạt) và có 2 pha lập công cho HAGL. Đó đều là 2 pha đánh đầu, ấn định tỷ số 2-1 cho đội chủ sân Pleiku trong các cuộc đối đầu với B.Bình Dương vòng 14 và Sài Gòn FC vòng 24.

Mobi Fehr1

Mobi Fehr (số 6) là cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho HAGL mùa 2017. 

Dưới thời HLV Nguyễn Quốc Tuấn, Mobi Fehr là một trung vệ nhưng dưới thời HLV Dương Minh Ninh, anh được đẩy lên chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Đây có thể xem là một phát hiện của ông Ninh và nhiều khả năng, Mobi Fehr sẽ tiếp tục gắn bó với HAGL ở mùa giải tiếp theo trong vai trò người “dọn dẹp”.

Cầu thủ thi đấu nhiều thứ 2 cho HAGL mùa này là Công Phượng, anh thi đấu ít hơn Mobi Fehr đúng 1 phút. Tuy nhiên, Công Phượng là chân sút tốt nhất của HAGL với 7 pha lập công.

gialaithoico

 Công Phượng là chân sút tốt nhất của HAGL mùa này.

Ở mùa giải đầu tiên thi đấu cho HAGL tại V-League, Công Phượng chính là “người không phổi” của đội bóng phố Núi khi thi đấu tổng cộng 2006 phút, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác trong đội.

Văn Toàn là cầu thủ thi đấu nhiều thứ 3 cho HAGL ở mùa giải này với tổng thời gian 2091 phút, nhưng anh chỉ có 1 pha lập công. Đó là bàn thắng mở tỷ số vào lưới Hải Phòng, vòng 25.

Ở mùa giải năm ngoái, Văn Toàn thi đấu 2256 phút, ghi được 8 bàn thắng, bằng số bàn thắng của Văn Thanh nhưng kém cầu thủ đồng hương 52 phút thi đấu.

Mùa giải năm nay, Văn Thanh không còn là “người không phổi” ở phố Núi, anh đứng thứ 4 với tổng thời gian thi đấu 2049 phút và có 6 pha lập công.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn