Công Phượng, Văn Toàn phải bỏ thêm tiền mua vé AFF Cup 2016

Thể thaoThứ Ba, 06/12/2016 18:00:00 +07:00

Công Phượng và Văn Toàn tới trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam hỏi mua thêm vé những cũng không được duyệt mua thêm.

Vé xem trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam vs Indonesia được VFF phát hành tới người hâm mộ vào sáng 3/12. Lúc này, thầy trò HLV Hữu Thắng đang ở Indonesia thi đấu trận lượt đi trên sân vận động Pakansari.

Công Phượng được VFF tặng 10 vé, và phải mua thêm 20 vé với giá gốc. Tuy nhiên, số lượng tổng cộng 30 vé cũng không đủ để anh tặng người thân. Ảnh: Thúy Nga.

Công Phượng được VFF tặng 10 vé, và phải mua thêm 20 vé với giá gốc. Tuy nhiên, số lượng tổng cộng 30 vé cũng không đủ để anh tặng người thân.

Khi các tuyển thủ trở về nước vào sáng 5/12, vé đã được bán gần hết. Bởi vậy, mỗi cầu thủ chỉ được phân phối số lượng vé đúng theo quy định ban đầu của VFF. Những trường hợp phát sinh đều không được giải quyết. 

"VFF tặng mỗi tuyển thủ 10 vé xem trận bán kết AFF Cup 2016 trên sân Mỹ Đình. Ngoài ra, tiêu chuẩn mỗi người được mua thêm 10 vé mệnh giá 400.000 đồng và 10 vé mệnh giá 300.000 đồng. Chúng tôi đều mua hết tiêu chuẩn nhưng vẫn không đủ vé tặng người thân, bạn bè", một tuyển thủ Việt Nam chia sẻ. 

Như vậy, tối thiểu mỗi cầu thủ phải chi 7 triệu đồng để mua thêm 20 chiếc vé tặng người thân. Tuy nhiên, nhiều tuyển thủ phải mua thêm vé từ CLB chủ quản. Thậm chí, trung vệ Đinh Tiến Thành thiếu đúng 1 vé tặng người thân và phải ra "chợ đen" mua với giá cao hơn gấp 3-4 lần.

 

Theo chế độ từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tuyển thủ Việt Nam hưởng chế độ khoảng 400.000 đồng tiền sinh hoạt mỗi ngày trong quá trình dự AFF Cup 2016. 

Đội tuyển bắt đầu sang Myanmar thi đấu AFF Cup 2016 từ 15/11. Tới hôm nay (6/12) là 20 ngày, số tiền sinh hoạt mỗi cầu thủ được nhận khoảng 8 triệu đồng. Như vậy, toàn đội đã dốc hết số tiền sinh hoạt nhận được để mua vé tặng người thân. 

Đội tuyển nào sẽ vô địch AFF Suzuki Cup 2016?

Tuyển thủ Văn Quyết cho biết, anh đã lo xong vé cho người thân từ tối qua (5/12). Hôm nay, tiền đạo số 10 sẽ gạt chuyện bên lề sang để tập trung tinh thần cho trận bán kết lượt về. Còn Thành Lương đã phải tắt máy từ mấy hôm nay vì không thể lo thêm vé tặng người thân, bạn bè.

Sáng 6/12, Công Phượng và Văn Toàn tới trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam hỏi mua thêm vé. Tuy nhiên, 2 cầu thủ này cũng buồn bã rời VFF vì không được duyệt mua thêm.

HLV Hữu Thắng không quá khắt khe, nhưng ông đưa ra lời đề nghị các học trò phải giải quyết xong chuyện vé tặng người thân trong sáng 6/12. Sau khi dùng bữa trưa cùng ngày, toàn đội sẽ siết kỷ luật, tập trung tối đa tinh thần để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về.

Trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa Việt Nam và Indonesia diễn ra tối 7/12 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Do đã thua 1-2 ở lượt đi, thầy trò Hữu Thắng buộc phải thắng 1-0 hoặc chênh lệch 2 bàn cách biệt nếu để đối phương ghi bàn, mới có thể giành quyền vào chung kết.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn