Công Phượng và những điều chưa nói trong hợp đồng đi Bỉ

Thể thaoThứ Bảy, 13/07/2019 11:58:00 +07:00

Bầu Đức và chủ tịch CLB Sint-Truidense V.V tiết lộ nhiều tình tiết thú vị mà buổi ký hợp đồng của Công Phượng không đề cập đến.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam chơi bóng ở Bỉ. Sint-Truidense V.V ký hợp đồng mượn với tiền đạo xứ Nghệ có thời hạn một năm và chi tiết về số tiền không được tiết lộ.

Tuy nhiên, bên lề buổi ra mắt Công Phượng những thông tin không có trong hợp đồng được hé mở bởi bầu Đức, Chủ tịch đội bóng HAGL. Đó mới là những điều mà người hâm mộ quan tâm, muốn biết về chặng đường sắp tới của cầu thủ gốc Nghệ An.

bau duc hagl

 Bầu Đức có những chia sẻ bên lề đáng chú ý sau bản hợp đồng của Công Phượng. Ảnh: Quỳnh Trang.

Sint-Truidense suýt mất Công Phượng

Trong giai đoạn chuyển nhượng ở châu Âu, các đội bóng bắt đầu việc chiêu mộ cầu thủ bằng cách gửi thư mời. Đội bóng ở Ligue II của Pháp là một trong số đơn vị nhiều lần muốn thử việc Công Phượng. Chi tiết này từng được phía HAGL tiết lộ, có nhiều đội châu Âu gửi thư cho CLB để mượn người.

Bầu Đức và chủ tịch CLB Sint-Truidense V.V tiết lộ nhiều tình tiết thú vị mà buổi ký hợp đồng của Công Phượng không đề cập đến.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam chơi bóng ở Bỉ. Sint-Truidense V.V ký hợp đồng mượn với tiền đạo xứ Nghệ có thời hạn một năm và chi tiết về số tiền không được tiết lộ.

Tuy nhiên, bên lề buổi ra mắt Công Phượng những thông tin không có trong hợp đồng được hé mở bởi bầu Đức, Chủ tịch đội bóng HAGL. Đó mới là những điều mà người hâm mộ quan tâm, muốn biết về chặng đường sắp tới của cầu thủ gốc Nghệ An.

Bầu Đức có những chia sẻ bên lề đáng chú ý sau bản hợp đồng của Công Phượng. Ảnh: Quỳnh Trang.Sint-Truidense suýt mất Công PhượngTrong giai đoạn chuyển nhượng ở châu Âu, các đội bóng bắt đầu việc chiêu mộ cầu thủ bằng cách gửi thư mời. Đội bóng ở Ligue II của Pháp là một trong số đơn vị nhiều lần muốn thử việc Công Phượng. Chi tiết này từng được phía HAGL tiết lộ, có nhiều đội châu Âu gửi thư cho CLB để mượn người.

Sint-Truidense không phải là CLB theo đuổi Công Phượng từ lâu như Clermont Foot. Tuy nhiên, lãnh đạo của đội bóng đã biết về cầu thủ Việt Nam từng chơi cho Mito Hollyhock ở J. League 2. Khi cơ hội đến, họ mới đặt vấn đề để ký luôn với Công Phượng mà không cần thử việc.

Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của HAGL nói: “Họ biết CLB Pháp muốn mang Công Phượng đi nên phải lật đật đề xuất liền với HAGL. Công Phượng qua Pháp phải thử việc chứ qua Bỉ đá luôn”. Vì vậy mới có thông tin ban đầu là Phượng sẽ sang Pháp và chắc chắn ở lại châu Âu.

Hơn nữa, đội Clermont Foot 63 không phải do HLV Guillaumer Graechen làm cầu nối như nhiều thông tin đã đăng. Bầu Đức nói ông Giôm (biệt danh của ông Graechen) ở Việt Nam hơn 10 năm rồi biết gì ở bên kia mà liên hệ. Đó là do mối quan hệ quốc tế của HAGL từ trước đó.

bau duc hagl 3

 Chủ tịch Takayuki Tateishi của Sint-Truidense suýt mất Công Phượng. Ảnh: Quỳnh Trang.

Lãnh đạo của CLB Bỉ quyết định chiêu mộ Công Phượng ngay sau Asian Cup 2019, đặc biệt là ở trận đấu với Nhật Bản tại tứ kết. Họ không biết rằng chân sút có biệt danh “Messi Việt Nam” cũng có nhiều lời mời khi đang chơi bóng trong màu áo Incheon United của Hàn Quốc.

Chủ tịch Takayuki Tateishi của Sint-Truidense cho biết Công Phượng sẽ rất thoải mái khi đến CLB. Ông chia sẻ với Zing.vn: “Cậu ấy có thể lựa chọn ở riêng hoặc ở trong CLB. Phương tiện di chuyển cũng sẽ do đội bóng cung cấp nếu cậu ấy muốn điều đó”.

Ông cũng khẳng định là Công Phượng phải cạnh tranh với các cầu thủ khác để tìm vị trí nhưng sẽ được CLB hỗ trợ hết mình. CLB còn mời thị trưởng thành phố Sint-Truiden chào đón cầu thủ Việt Nam đến với vùng Limburg của Bỉ trong ngày ký hợp đồng.

Công Phượng chưa chắc được về tập trung đội tuyển

Vấn đề của HAGL mỗi khi cho cầu thủ ra nước ngoài thi đấu là việc cầu thủ có được tạo điều kiện trở về tập trung đội tuyển hay không. Những giải đấu, giao hữu không thuộc hệ thống tính điểm của FIFA thì CLB chủ quan có quyền không trả cầu thủ về nước.

HAGL vẫn thường đàm phán rất khéo trong chuyện này nên khi Xuân Trường, Công Phượng chơi bóng ở Hàn Quốc, Nhật Bản đều được về Việt Nam. Điều khoản này không nằm trong hợp đồng giao kèo mà chỉ là đàm phán miệng giữa hai bên.

“Việc này làm sao có trong hợp đồng được, chỉ là cách làm việc giữa hai bên, mối quan hệ hai CLB. Bây giờ mình xin mà họ không trả thì mình cũng chịu nhưng sau này có việc người ta xin mình thì đừng trách”, bầu Đức thẳng thắn.

Trong một thương vụ chuyển nhượng, việc tranh chấp pháp lý là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Phía Sint-Truidense đã rào sẵn điều này trong hợp đồng. Bất cứ việc gì phát sinh giữa HAGL và đối tác đều sẽ được trình lên FIFA trước khi đến Tòa án Trọng tài thể thao (Court of Arbitration for Sport – CAS).

Việc này được thể hiện rõ trong điều 6 của bản hợp đồng mà Công Phượng cùng đại diện Sint-Truidense chụp hình trước báo giới.

Tiểu Cường(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn