Công Phượng toàn thua khi về quê thi đấu

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 21/06/2020 10:05:15 +07:00
(VTC News) -

Công Phượng chưa một lần biết đến mùi chiến thắng khi trở về quê Nghệ An thi đấu.

Năm 2015 là mùa giải đầu tiên Công Phượng thi đấu ở V-League trong máu áo CLB HAGL. Trong lần đầu tiên đến sân Vinh đối đầu đội bóng quê hương SLNA ở vòng 8, Công Phượng bị bắt chết, anh không thể giúp HAGL tránh khỏi trận thua 0-2 trước đội bóng xứ Nghệ. 

Hai năm sau, Công Phượng trở về khoác áo HAGL sau 1 năm thi đấu không thành công tại J-League 2 (Nhật Bản) trong màu áo CLN Mito Hollyhock. Nhưng một lần nữa, tiền đạo quê Đô Lương cùng đội bóng phố Núi nhận thất bại 0-2 trên Vinh trong cuộc đối đầu với SLNA.

Năm 2018, Công Phượng lần đầu tiên ghi bàn trên sân Vinh. Đó là pha lập công ở phút 46, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho HAGL. Dù vậy, chung cuộc đoàn quân nhà bầu Đức vẫn nhận thất bại 1-3 trước SLNA.

Công Phượng toàn thua khi về quê thi đấu - 1

Công Phượng mới đây đã vượt qua Quế Ngọc Hải - cựu cầu thủ SLNA cuộc đối đầu với Viettel.

17h ngày 23/6 tới đây, Công Phượng sẽ có lần thứ 4 trở về sân Vinh đối đầu đội bóng quê hương. Nhưng lần này là trong màu áo CLB TP.HCM.

Ở vòng đấu trước, Công Phượng tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo giúp TP.HCM đánh bại Viettel 3-0.

Trong khi đó SLNA đầy khí thế và tự tin trở về sân nhà tiếp TP.HCM sau khi đánh bại nhà đương kim vô địch Hà Nội FC 1-0 ngay tại Hàng Đẫy.

SLNA đến lúc này mới ghi được 3 bàn thắng, chỉ hơn thành tích ghi bàn của Hải Phòng và Thanh Hóa (cùng ghi 2 bàn). Tuy nhiên, đội bóng của HLV Ngô Quang Trường lại là đội duy nhất chưa thủng lưới sau 5 vòng đấu. Nhờ đó, họ đang dẫn đầu giải đấu với 3 trận thắng và 2 trận hòa.

Liệu lần thứ 4 đối đầu đội bóng quê hương trên sân Vinh, Công Phượng có được hưởng niềm vui chiến thắng, hay ít nhất có được 1 trận hòa ra về?

Video SLNA đánh bại Hà Nội FC tại Hàng Đẫy sau 8 năm

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn