Công Phượng sang Nhật: Liệu có thành Thái Sung thứ hai?

Thể thaoThứ Ba, 27/01/2015 01:15:00 +07:00

Công Phượng được hưởng không ít thuận lợi nếu đồng ý sang Nhật, nhưng điều đó không có nghĩa là sự nghiệp của anh sẽ bước sang một trang mới

(VTC News) - Công Phượng được hưởng không ít thuận lợi nếu đồng ý sang Nhật, nhưng điều đó không có nghĩa là sự nghiệp của anh sẽ bước sang một trang mới.

Làn sóng ủng hộ Công Phượng sang Nhật ngày càng nhiều hơn. Sau BLV Quang Huy, tới lượt chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết, Phượng đi sẽ chỉ có lợi.
Có quá nhiều rào cản cho việc Công Phượng sang Nhật 
Mặc dù vậy, ý kiến cuối cùng của chuyên gia này khiến nhiều người phải suy nghĩ. ""Bây giờ   đi có lẽ hơi sớm. Sau 1-2 năm nữa, khi Phượng được trui rèn thêm thì việc ra nước ngoài, ở đây là Nhật Bản, sẽ giúp ích rất nhiều".

Nếu Công Phượng bỏ HAGL, bỏ V-League ra đi ngay lúc này, điều đó chẳng khác nào việc anh tự nhận thua trong cuộc chiến đầu tiên. Chân sút xứ Nghệ ra mắt V-League 2015 với rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ, nhưng sau 5 vòng đấu, anh bị chính kỳ vọng ấy tạo sức ép.

Dù được thầy Giôm cũng như bầu Đức ủng hộ tuyệt đối nhưng không khó để nhận ra rằng Công Phượng đang khổ sở thế nào với môi trường bóng đá chuyên nghiệp. V-League mới chỉ là giải đấu đỉnh cao đầu tiên Công Phượng tham dự, nhưng với tư cách là một ngôi sao, một "thỏi nam châm" của giải đấu, anh rất khó rút lui trong danh dự khi đang là tâm điểm của mọi chỉ trích.

Khả năng thoát khỏi sức ép trong chốc lát bằng cách sang Nhật, có thể coi là một giải pháp tạm thời giúp cựu thủ quân U19 Việt Nam "nhẹ đầu" trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, với sức hút hiện tại, chắc chắn Công Phượng vẫn sẽ bị soi mói dù anh có thi đấu ở Nhật hay ở đâu đi nữa.

Video Công Phượng kiếm phạt đền trước SHB Đà Nẵng
Nếu anh chơi bóng thành công ở J-League 2 thì không sao, nhưng ở trường hợp ngược lại, nếu Công Phượng bị thui chột tài năng, anh hoàn toàn có thể trở thành một Thái Sung thứ hai - một tài năng sớm tàn và nhanh chóng bị rơi vào quên lãng.

Bên cạnh chuyên môn của Công Phượng thì việc cầu thủ này ra đi sẽ đẩy HAGL cũng như V-League vào thế khó. Đội bóng phố Núi dù vừa cắt được mạch 3 trận thua liên tiếp, nhưng lối chơi của họ vẫn rất dễ bị bắt bài. Nếu SHB Đà Nẵng có phong độ tốt hơn, chưa chắc thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã trắng tay rời Pleiku.

Nói như vậy để thấy rằng nếu bầu Đức mất đi một ngôi sao, có thể coi là sáng giá nhất đội hình ngay lúc này, liệu HAGL có thể tiếp đà hồi phục? Họ sẽ ra sao, V-League sẽ thế nào khi chiếc "cần câu" khán giả không còn.
Bầu Đức liệu có để báu vật của ông ra đi? 
Bản thân bầu Đức cũng chưa một lần phản đối chuyện một trong số các cầu thủ của lứa U19 ra đi, nhưng ông chủ của Tập đoàn HAGL không hề muốn xé lẻ cầu thủ ngay lúc này. Ông từng cho biết, không chấp nhận để Công Phượng ra đi với giá 3 triệu USD. Vậy thì cái giá nào mới đủ để ông gật đầu cho Công Phượng sang Nhật?

Tiền đạo 20 tuổi sẽ thoát bão áp lực và nhanh chóng thành tài nếu sang xứ mặt trời mọc, nhưng để có thể yên tâm ra đi, hẳn cầu thủ này sẽ còn phải gặp rất nhiều trắc trở.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn