Công Phượng ở đâu trong đội hình U23 Việt Nam?

Thể thaoThứ Bảy, 04/02/2017 09:16:00 +07:00

Một câu hỏi khó cho HLV Hữu Thắng, bởi đến lúc này, Công Phượng vẫn chưa chứng tỏ được anh phù hợp nhất với vị trí nào. Từ tuyển Việt Nam xuống U23, Phượng vẫn hoang mang.

Trở về sau một mùa giải chôn vùi cảm giác bóng trên đất Nhật, Công Phượng gặp vô vàn khó khăn để thích nghi với bóng đá nội. HAGL và các đội tuyển vẫn luôn mở cửa đón Phượng, nhưng chỗ đứng của Phượng cứ mỗi ngày lại chênh vênh hơn trước.

1_zing

Công Phượng hơn một lần bị nhắc nhở về sự rườm rà. Ảnh: Nguyễn Đăng. 

Ở đội tuyển Việt Nam, cầu thủ quê Đô Lương khó cạnh tranh với các đàn anh Công Vinh, Văn Quyết. Về U23, Công Phượng cũng đang mất dần ưu thế bởi sự chững lại cả về phong độ lẫn tư duy chơi bóng.

Hôm qua, HLV Hữu Thắng ngồi trên khán đài theo dõi buổi tập của U23 Việt Nam đã phải lên tiếng nhắc Phượng bớt rườm rà. Thường thì Hữu Thắng không mấy khi “lộ bài” như vậy, nhất là trước đông đảo truyền thông.

Đây không phải lần đầu tiên ông Thắng… có ý kiến với ngôi sao một thời, nhưng dường như cách tiếp thu của Công Phượng không được như mong muốn của nhà cầm quân xứ Nghệ. Và sự kiên nhẫn của Hữu Thắng hẳn là cũng có giới hạn.

Trong đội tuyển U23, Công Phượng vẫn được ưu ái đá tiền đạo. Tuy nhiên, như vậy là có chút “lệch pha” so với vai trò của anh tại HAGL.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn sau khi thử nghiệm Phượng chơi tiền đạo lùi, từa tựa như một tiền vệ kiến tạo đã nhận xét đây mới là nơi dành cho Phượng. Thậm chí ông Tuấn còn muốn đẩy Phượng về sâu hơn nữa, gánh vác nhiệm vụ của Xuân Trường trong khi Ideguchi sắm vai của Tuấn Anh.

Ở HAGL, người ta sẽ tìm mọi cách để có thể phát huy tốt nhất những khả năng của Phượng, từ việc trao cho anh chiếc áo số 10 cùng băng đội trưởng đến việc xoay tua vị trí. Nhưng trên đội tuyển và U23 thì khác. Có nhiều phương án nữa mà HLV Hữu Thắng và Hoàng Anh Tuấn cần quan tâm, chứ không chỉ chăm lo cho Công Phượng phục hồi.

AND_8123_zing

Công Phượng được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất ở HAGL, nhưng khi lên tuyển U23, sự ưu ái là có giới hạn. Ảnh: Quốc Bảo. 

Trong danh sách U23 Việt Nam, tuyến tiền vệ là nơi khá chật hẹp. Công Phượng sẽ thua thiệt về kinh nghiệm nếu so với Duy Mạnh, Thanh Tùng, thua thiệt về phong độ nếu so với Văn Toàn, Quang Hải. Chưa kể một phó tướng thực dụng, chắc chắn như HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ không ủng hộ cầu thủ chứa đựng nhiều sai số như Phượng ở hàng tiền vệ.

Nếu được chơi tiền đạo, lúc này, đối thủ của Công Phượng cũng thật đáng gờm. Đó là Hà Đức Chinh - chân sút vừa trở thành chủ lực của Đà Nẵng, là Lê Thanh Bình – đã khẳng định được mình ở Thanh Hoá, là Hồ Tuấn Tài – nhờ sự vượt trội về thể lực đã lọt vào mắt xanh của Hữu Thắng...

Dĩ nhiên, vì Công Phượng là… Công Phượng nên những cơ hội thường sẽ được ưu ái trao cho anh trước hết. Vấn đề là với phong độ và trạng thái tâm lý bất ổn như hiện tại, liệu anh có tận dụng được những ưu ái đó?

Dù Phượng có trồi sụt thế nào, anh cũng vẫn là cầu thủ được người hâm mộ quan tâm hàng đầu trong đội tuyển U23. Nhưng tiêu chí để được HLV lựa chọn lại là hiệu quả, cũng chính là chỗ lúng túng, bế tắc suốt hơn một năm qua của Phượng.

Danh sách ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Malaysia ngày 7/2 tại TPHCM:

Thủ môn (3): Phí Minh Long (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Lê Văn Trường (HAGL)

Hậu vệ (8): Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Lê Văn Sơn, Vũ Văn Thanh,A Hoàng (HAGL), Đỗ Thanh Thịnh (SHB.ĐN)

Tiền vệ (8): Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dụng (Than.QN), Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL).

Tiền đạo (4): Hồ Tuấn Tài (SLNA), Hà Đức Chinh (SHB.ĐN), Lê Thanh Bình (FLC.TH), Nguyễn Công Phượng (HAGL)

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn