Công Phượng muốn xuất ngoại lần 2: Hành trình đi tìm sự thừa nhận

Thể thaoThứ Tư, 06/02/2019 08:14:00 +07:00

Mong ước được ra nước ngoài thi đấu lần thứ hai của Công Phượng cho thấy tiền đạo này đang rất khao khát được khẳng định bản thân.

Mục tiêu xuất ngoại

Công Phượng có tới hai lần bày tỏ mong muốn được ra nước ngoài thi đấu trong vòng vài tuần gần đây. Anh hi vọng có cơ hội được trở lại Nhật Bản, sang Hàn Quốc hoặc Thái Lan cũng là một điểm đến đáng cân nhắc. Dường như Công Phượng đang thực sự khao khát và rất nghiêm túc với việc xuất ngoại lần thứ hai.

Chuyến "du học" đầu tiên của Công Phượng thất bại cả về mặt chuyên môn lẫn hình ảnh. Khoác áo Mito Hollyhock ở J-League 2 theo dạng cho mượn, chàng trai xứ Nghệ mất cả mùa giải không được thi đấu trong khi ở Việt Nam, không ít người lấy chuyện đi phát tờ rơi để mỉa mai Công Phượng. 

Lý do gì khiến Công Phượng nhắc tới chuyện ra nước ngoài thi đấu vào lúc này? Dễ hiểu là anh đang hưng phấn và tự tin sau khi trải qua một năm thi đấu thành công ở V-League (là một trong những cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất) và đặc biệt là trong màu áo các đội tuyển quốc gia. 

viet nam vs nhat ban

Công Phượng đang muốn chứng tỏ rằng anh không phải "sao xịt".

Việc ra nước ngoài thi đấu đối với Công Phượng bây giờ có lẽ mang ý nghĩa là một thử thách để khẳng định bản thân, chứ không còn là học hỏi và trải nghiệm. 24 tuổi, tức là đã nói lời chia tay các cấp độ giải trẻ, anh đang cố gắng để chứng tỏ mình không phải là một tài năng không thể lớn.

Ba năm trước, Công Phượng chưa hoàn thiện về cả kỹ năng lẫn thể chất và cũng chẳng có đủ kinh nghiệm để tìm kiếm cơ hội nơi đất khách. Nhưng bây giờ anh đã có cơ sở vững chắc để tin vào khả năng thi đấu ở nước ngoài của mình với màn trình diễn ở Asian Cup 2019. Đó cũng là chặng đầu tiên trong hành trình đi tìm sự thừa nhận của tiền đạo này, trước khi anh nghĩ đến bước thứ hai.

Đi tìm sự thừa nhận

Bốn trong năm bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trong cuộc hành trình lịch sử tại UAE có dấu giày của Công Phượng. Anh trực tiếp ghi hai bàn, ép đối phương đá phản lưới nhà một lần và đem về quả đá phạt để Quang Hải vẽ nên một siêu phẩm.

Màn trình diễn của Công Phượng ở Asian Cup thật ra cũng chưa đến mức chiếm hết ánh đèn sân khấu, nhưng có lẽ đủ để rũ bỏ định kiến về một ngôi sao trẻ không biết lớn. Không chỉ thế, cái cách mà tiền đạo sinh năm 1995 này tìm kiếm sự thừa nhận cũng khiến người hâm mộ phải nhìn nhận anh trên một góc độ khác với những suy nghĩ mặc định vốn có.

"Messi Việt Nam" là biệt danh dành cho Công Phượng khi anh nổi bật trong lứa "gà nòi" nhà bầu Đức ở lứa tuổi U19. Khán giả mong đợi được chứng kiến những pha dắt bóng vượt qua một rừng hậu vệ và ghi bàn, như cách anh làm tung lưới U19 Australia trên sân Mỹ Đình.

Thương hiệu Công Phượng được định vị là một ngôi sao trung tâm như thế, dẫn tới việc anh luôn được kỳ vọng nhiều mỗi khi có bóng dù đôi khi điều đó vượt quá khả năng cũng như nhiệm vụ của anh. "Messi Việt Nam" chịu áp lực phải nổi bật, phải là chủ lực. Công Phượng hiếm khi anh đáp ứng được điều này kể từ khi bước qua độ tuổi U19, và điều đó khiến anh phải đi tìm sự thừa nhận.

cong-phuong-viet-nam-jordan-5-20031110-2148303

Công Phượng chơi tốt ở Asian Cup khi được đá chính và mang áo số 10.

Một năm trước ở Thường Châu, anh có phần mờ nhạt trong chiến tích á quân U23 châu Á. Công Phượng cũng không phải gương mặt thường xuyên xuất hiện trong đội hình chính ở ASIAD cũng như AFF Cup của HLV Park Hang Seo (đá chính tổng cộng 5 trận trên tổng số 15 trận tối đa).

Như vậy nghe có vẻ hơi "chìm" so với những gì khán giả mong đợi ở Công Phượng, nhưng màn thể hiện của tiền đạo này trong hơn một năm qua cho thấy rằng anh không cần phải là ngôi sao trung tâm để chứng tỏ giá trị của mình. Tiền đạo 24 tuổi đang dần làm thay đổi cách khán giả nhìn nhận anh, rõ ràng không phải "Messi Việt Nam" cầm bóng lừa qua cả hàng thủ đối phương ghi bàn. Đội tuyển Việt Nam cần Công Phượng rình rập và chớp thời cơ trong khoảnh khắc, và anh đáp ứng đầy đủ.

"Phượng nở mùa đông". Người hâm mộ cao hứng tán dương như vậy khi Công Phượng ghi bàn ở AFF Cup và Asian Cup. Đó có thể chưa phải những giải đấu rực rỡ nhất của tiền đạo quê Đô Lương, nhưng là những bước tiến đáng kể trong hành trình đi tìm sự thừa nhận của anh. Bây giờ Công Phượng đã có đủ tự tin để nghĩ đến nấc thang tiếp theo là ra nước ngoài chơi bóng.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn