Công Phượng mất điểm trước HLV Miura

Thể thaoThứ Hai, 12/01/2015 07:36:00 +07:00

Công Phượng không còn là chính mình trên sân Long An khi HAGL tới đây làm khách và tiền đạo mang áo 44 của “Gỗ” đã mất điểm trước mắt HLV Miura.

(VTC News) – Công Phượng không còn là chính mình trên sân Long An khi HAGL tới đây làm khách và tiền đạo mang áo 44 của “Gỗ” hẳn đã mất điểm trước mắt HLV Miura.

HLV Miura có mặt trên sân Long An chiều qua để chứng kiến cuộc so tài nóng nhất vòng 2 V-League 2015 giữa ĐTLA và HAGL. Một trận đấu rất thú vị của hai cựu vương khi một bên là những cầu thủ tuổi “băm”, giàu kinh nghiệm có đội tuổi trung bình cao thứ 2 tại giải (27,36) và một bên là những cầu thủ trẻ nhất giải (có độ tuổi trung bình 21,7) tài năng và rất được kỳ vọng.

Và tất nhiên, sự chú ý đặc biệt trên sân được hướng về Công Phượng – tiền đạo của đội bóng phố Núi khi anh phải đối đầu với một hàng thủ có Chí Công, Quang Thanh, Hoàng Lâm… Còn người đặc biệt chú ý đến Công Phượng chính là HLV trưởng ĐTVN Toshyia Miura.
Công Phượng luôn được theo kèm rất sát (Ảnh: VSI)
Thế nhưng Công Phượng đã “mất tích”. Anh bị các cầu thủ già giơ của ĐTLA theo sát như hình với bóng nên không có nhiều khoảng trống để chơi bóng theo ý muốn. Trong nhiều tình huống bí bách, Công Phượng lúng túng không biết đường xoay sở, để mất bóng khá vô duyên. Tiền đạo quê Đô Lương cũng đã vài lần quyết định đi bóng cá nhân nhưng không hiểu sao anh liên tục bị… vấp bóng.

Chơi nhạt nhòa nhưng Công Phượng vẫn được HLV Graechen giữ lại thi đấu hết trận. Trong hiệp 2 ngay cả khi “cạ cứng” trên hàng công của anh là Văn Toàn vào sân, Công Phượng được kéo về đá hộ công thì khả năng vốn có của tiền đạo mang áo 44 này vẫn không có đất phát huy.

Tóm lại với những gì đã thể hiện, Công Phượng để mất điểm trong mắt HLV Miura khi ông tới Long An tìm quân chuẩn bị cho U22 Việt Nam đá vòng loại U23 châu Á.

Công Phượng không thể tỏa sáng và HAGL đã thất thủ 1-2. Tuy nhiên, công bằng mà nói, thất bại này của “Gỗ” có phần nguyên nhân lớn từ sự chệch choạch nơi hàng thủ. HAGL không có được những nhân tố tốt nhất khi ngoại binh Mitja Morec vắng mặt vì phải đi kiểm tra sức khỏe sau nghi ngờ bị mắc bệnh tim, Đông Triều chỉ vào sân chưa đầy 10 phút thì tái phát chấn thương. Bùi Văn Long thế chỗ và mắc lỗi vị trí trong cả 2 bàn thua.

Clip HAGL thất bại 1-2 trước ĐTLA

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn