Công Phượng lần thứ 2 đá chính, Mito Hollyhock thắng nhọc tại Cup Hoàng đế

Thể thaoThứ Bảy, 27/08/2016 22:36:00 +07:00

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã lần thứ 2 được ra sân đá chính trong màu áo CLB Mito Hollyhock khi góp mặt ở trận đấu gặp Đại học Tokyo ở trận mở màn Emperor’s Cup 2016 (Cúp Hoàng đế - Nhật Bản).

Do J-League 2 đang bước vào những vòng đấu khốc liệt nên BHL CLB Mito Hollyhock đã quyết định trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ ở Cup Hoàng đế Nhật Bản. Hơn nữa đối thủ của họ ở vòng 1 này chỉ là đội Trường đại học Tokyo.

phuong

Công Phượng có tên trong đội hình xuất phát của Mito

Chính vì thế, Công Phượng đã được HLV Takayuki Nishigaya tung vào sân ngay từ đầu trận. Anh đá cặp tiền đạo với Yuichi Kubo. Tuy chỉ là đội Trường đại học nhưng trình độ của họ không hề quá thua kém các đội bóng chuyên nghiệp.

Đó cũng là lý do mà Mito Hollyhock kiểm soát bóng phần lớn thời gian nhưng gần hết trận vẫn không thể xuyên thủ mành lưới của thủ thành Seiya Ihara. Thi đấu quá bế tắc, Công Phượng đã phải rời sân ở phút 72 để nhường chỗ cho Yosuke Yuzawa.

phuong1

Tiền đạo đến từ Việt Nam chưa thể hiện được nhiều ở trận đấu này

Những nỗ lực của Mito Hollhock cuối cùng cũng được đáp lại khi Yuki Yamamura sút tung lưới Đại học Quốc tế Tokyo ở phút 86, giúp đội chủ sân K’s denki vượt qua vòng 1.

Như vậy, Công Phượng chưa thể tiếp bước đàn anh Công Vinh ghi bàn tại Nhật Bản. Còn nhớ tại Emperor’s Cup 2013, Công Vinh đã lập được một cú đúp trong lần đầu đá chính cho Consadole Sapporo.

Chiều mai 28/8, CLB Yokohama sẽ có trận tiếp đón Đại học Yamagata. Người hâm mộ cũng đang rất kỳ vọng tiền vệ Tuấn Anh sẽ được ra sân đá chính ở giải đấu này. 

Lộc Bình
Bình luận
vtcnews.vn