Công Phượng lại bị gạt khỏi danh sách thi đấu của Yokohama FC

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 24/02/2023 16:29:07 +07:00
(VTC News) -

Lần thứ 2 liên tiếp Công Phượng bị gạch tên khỏi danh sách đăng kí thi đấu của Yokohama FC khi đội bóng này ra sân tại J-League 1.

Công Phượng không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu của Yokohama FC trong chuyến làm khách trước Shonan Bellmare FC ở vòng 2 J-League 1. Đây là lần thứ 2 liên tiếp mà tiền đạo sinh năm 1995 phải ngồi nhìn đồng đội thi đấu từ khán đài. Công Phượng gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoà nhập và tìm kiếm cơ hội ra sân ở Nhật Bản.

Có nhiều lý do khiến tiền đạo này mất suất thi đấu. Yokohama FC có 7 ngoại binh và cũng mua đến gần 20 tân binh trước khi giải khởi tranh. J-League 1 chỉ chấp nhận cho các đội bóng đăng ký 7 cầu thủ dự bị cũng là vấn đề. Đội bóng của Công Phượng đăng ký 31 người và sẽ có đến 13 cầu thủ phải ngồi trên khán đài xem đồng đội thi đấu. Cuộc cạnh tranh giành 1 suất dự bị cũng khốc liệt chẳng kém việc cạnh tranh cho một suất đá chính.

Công Phượng lại bị gạt khỏi danh sách thi đấu của Yokohama FC - 1

Công Phượng tiếp tục bị gạch tên.

Trong buổi họp báo trước trận đấu tại vòng 2, HLV trưởng Yokohama FC - ông Yomoda Shuhei nói: "Không hề dễ dàng trong việc lựa chọn danh sách đăng kí thi đấu cho một trận đấu tại mùa giải năm nay. Đội chúng tôi có số lượng cầu thủ tăng lên rất nhiều so với mùa giải trước. Các cầu thủ không được đăng kí thi đấu cũng tập rất tốt, dĩ nhiên những người đá chính và dự bị cũng vậy. Dù sao, mục tiêu của toàn đội vẫn là thắng trận".

Nhà cầm quân người Nhật Bản khẳng định rằng ông sẽ trao thêm cơ hội cho các cầu thủ ở một vài trận đấu và chờ đợi xem có điều gì đặc biệt xảy ra hay không. Cựu danh thủ này cho rằng Yokohama FC là đội bóng theo đuổi lối chơi tấn công và cần nhiều cầu thủ tốt để có thể khiến khán giả hài lòng.

Ở những trận đấu tiếp theo, Yokohama FC tiếp tục chạm trán các đối thủ mạnh là Sanfrecce Hiroshima và Kashima Antlers. Bởi vậy, cơ hội ra sân của Công Phượng đang là dấu hỏi lớn. 

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn