Công Phượng là tân binh ra sân nhiều thứ hai Incheon United

Thể thaoThứ Tư, 22/05/2019 06:53:00 +07:00

Công Phượng được tạo điều kiện thi đấu khá nhiều so với mặt bằng tân binh của Incheon United sau giai đoạn lượt đi.

Trong 3 cầu thủ Việt Nam xuất ngoại ở mùa giải này, Văn Lâm là cái tên ra sân thường xuyên nhất khi đá chính trong mọi trận đấu của Muangthong United ở giải VĐQG Thái Lan. Xếp sau Văn Lâm chính là Công Phượng.

Incheon United, cầu thủ gốc Đô Lương chưa ghi dấu ấn vào pha lập công nào của đội bóng. Tuy nhiên, Công Phượng đã được tạo điều kiện thi đấu tương đối nhiều.

Theo thống kê, Công Phượng góp mặt trên sân trong 8/12 trận. Tiền đạo này chỉ vắng mặt khi Incheon United gặp các đối thủ Jeju United, Seoul FC, Seongnam FC và Gangwon FC. Trong 8 trận ra sân, Công Phượng đá chính 3 lần, vào sân từ ghế dự bị 5 lần.

Công Phượng tập sút phạt ở Incheon United

Với tổng cộng 8 lần góp mặt, Công Phượng là tân binh được ra sân nhiều thứ hai tại Incheon United mùa này. Đội bóng áo xanh đen đã mang về tới 19 gương mặt mới theo thống kê của Transfermarkt, nhưng chỉ Công Phượng và Jiloan Hamad là những cầu thủ thuộc diện sử dụng của HLV. Những cái tên còn lại hiếm khi được ra sân hoặc chỉ xuất hiện ở các giải dự bị. 

Xét trên danh sách 25 cầu thủ được Incheon đăng ký cho K-League, Công Phượng cũng ra sân nhiều thứ 12, chỉ xếp dưới những trụ cột mùa trước như Kim Jin Ya, San Jung, Park Se Jik, Stefan Mugosa hay Nam Joon Jae,... 6/11 cái tên ra sân nhiều hơn Công Phượng đến từ hàng phòng ngự - phòng tuyến yêu cầu sự ổn định cao.

vtc news- cong phuong (17) 16

Công Phượng đã chơi dưới quyền của 3 HLV tại Incheon.

Còn lại, Công Phượng được thi đấu nhiều hơn 12 cầu thủ ở tuyến tiền vệ, tiền đạo của Incheon. Do đó, không thể nói Incheon không sử dụng Công Phượng thường xuyên, vấn đề nằm ở sử dụng đúng cách hay không.

Công Phượng đã lần lượt đá ở 5 vị trí từ khi khoác áo Incheon, đó là tiền đạo cánh trái, tiền đạo cánh phải, tiền đạo cắm, tiền vệ tổ chức và tiền vệ trung tâm. Cầu thủ thuộc biên chế HAGL chưa thực sự thể hiện mình ở vị trí nào, dù được dẫn dắt bởi HLV nào (Jorn Andersen, Lim Joong Yong hay Yoo Sang Chul).

Incheon không ghi được bàn nào trong khoảng thời gian Công Phượng góp mặt trên sân. Đội bóng của HLV Yoo Sang Chul cũng mới ghi được 2 bàn/11 trận gần nhất và không thắng được trận nào trong số này. Incheon đang đứng cuối bảng và sớm được điểm mặt là ứng viên hàng đầu cho suất xuống hạng.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn