Công Phượng: Khó khăn lớn nhất chính là HLV Miura

Thể thaoThứ Ba, 24/02/2015 09:20:00 +07:00

Công Phượng thừa nhận, sau 8 năm chỉ làm việc với thầy Giôm giờ đây làm việc với một người thầy khác là HLV Miura, anh không tránh khỏi khó khăn.

(VTC News) – Công Phượng thừa nhận, sau 8 năm chỉ làm việc với thầy Giôm giờ đây làm việc với một người thầy khác là HLV Miura, anh không tránh khỏi khó khăn.

PV - Công Phượng cảm thấy thế nào khi lần đầu khoác áo U23 Việt Nam?

Em cảm thấy rất vui khi lần đầu tiên tập trung U23 Việt Nam
Công Phượng trong buổi tập đầu tiên ở U23 Việt Nam (Ảnh: Hà Thành)
- Những thông tin bên lề thời gian qua có làm em bị ảnh hưởng tới khả năng chơi bóng không?

Em cũng là một con người và những điều đó có ảnh hưởng không ít. Nhưng chắc chắn em sẽ cố gắng vượt qua. Và bây giờ em cảm thấy bình thường.

- HLV Miura là người thầy mới của Công Phượng sau 8 năm chỉ làm việc với thầy Giôm. Công Phượng đánh giá thế nào về người thầy mới này?

Đây là buổi tập đầu tiên nên em không thể biết được như nào. Em cũng không phải chuyên gia nên không thể đánh giá.

Còn về cách làm việc thì mỗi HLV có một cách làm việc khác nhau nên em sẽ cố gắng phù hợp với cách làm việc mới.

- Các bài tập mới có khiến em gặp khó khăn?

Em nghĩ, trong bóng đá các bài tập khá tương đồng với nhau!

- Thế đâu là khó khăn lớn nhất khi em lên tập trung ĐT lần này so với lần trước lên tập trung U19 Việt Nam?

Ở U19 em cũng trải qua nhiều khó khăn nhưng mà nhưng ở đấy có HLV gắn bó với em lâu hơn. Còn đây là HLV mới nên có nhiều khó khăn hơn.
Công Phượng sẽ cố gắng thích nghi nhanh với những bài tập của HLV Miura (Ảnh: Hà Thành)
- Cấp độ mới khiến Công Phượng áp lực hơn không?

Ở U19 cũng có áp lực nhưng tất nhiên ở U23 sẽ nhiều áp lực hơn.

- Dư luận rất để ý đến em. Điều ấy là động lực hay khiến em cảm thấy e ngại?

Điều này tùy thời điểm. Còn tại thời điểm hiện tại em ít đọc báo nên cũng không để ý mấy.

- Trong 30 cầu thủ lên tuyển lần này, chắc chắn HLV Miura sẽ gút danh sách xuống còn 23. Công Phượng có cảm thấy mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có cơ hội ở lại?


Ở đội tuổi nào em cũng phải cố gắng. Không có ai là chắc chắn được ở lại nên em cũng sẽ phải nỗ lực.

- Sau 7 vòng đấu ở V-League, Công Phượng có thấy sân chơi này quyết liệt không?

V-League là sân chơi rất quyết liệt và như HLV Miura đã nói!

Clip Công Phượng trả lời phỏng vấn

Hà Thành
(ghi)
Bình luận
vtcnews.vn