Công Phượng hôn Hòa Minzy: 19 tuổi, hôn thì làm sao?

Thể thaoChủ Nhật, 18/01/2015 11:14:00 +07:00

Công Phượng dính vào… hôn án, tức là nghi án của những cái hôn khi mà ngay trước vòng 2 V.League, bức ảnh Công Phượng hôn hotgirl Hòa Minzy gây xôn xao.

Bỗng nhiên, Công Phượng dính vào… hôn án, tức là nghi án của những cái hôn khi mà ngay trước vòng 2 V.League, bức ảnh Công Phượng hôn hotgirl Hòa Minzy gây xôn xao cộng đồng mạng.

Người ta nói, phim ảnh thì có “Nụ hôn thần chết”, Công Phượng dính nụ hôn thần… lết để rồi gần như lê lết ở sân Long An khiến đội nhà thua trận. Nhưng mà sao phải ầm ĩ thế? Hay là Phượng mới 19 tuổi? 19 tuổi, hôn thì đã… làm sao?

Đứa trẻ lớn xác

Chuyện Công Phượng hôn hóa ra không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Nó có đủ yếu tố để trở thành một sự kiện ăn khách. Thứ nhất, Công Phượng là cầu thủ đang nổi, nếu như không nói là nổi nhất hiện nay.
Ai thương Công Phượng?
 Ai thương Công Phượng?
Thứ hai, người Phượng hôn là Hòa Minzy - cái tên nửa Tây, nửa Ta này cũng cho thấy dáng dấp của một hotgirl kiểu như Angela Phương Trinh, Huyền Lizzie. Tất nhiên, Hòa chưa nổi như Trinh hay Huyền, cô chỉ là một nhân tố của chương trình thực tế Học viện âm nhạc, nhưng nhìn chung là có tiềm năng.


Hai cái tiềm năng của Phượng và Hòa Minzy cộng lại khiến người ta nghĩ ngay đến một bộ đôi kiểu Công Vinh -Thủy Tiên trong tương lai. Mà có thể thế thật. Có điều rất khó lý giải là tại sao cầu thủ bóng đá, tất nhiên là nổi tiếng lại rất dễ… kết đôi với những người đẹp, thuộc làng showbiz.

Thế giới đã chứng minh với những cặp đôi nổi tiếng rồi, đặc biệt là Victoria - Beckham. Ở Việt Nam thì không kể hết, Công Vinh -Thủy Tiên là một ví dụ điển hình. Người ta nói, cầu thủ thì dễ mê hoặc được người đẹp đơn giản vì hoóc-môn nam tính cao, sức khỏe loại… 1 chứ không thuộc loại 4, 5 lẻo khoẻo như các anh công chức sáng cắp ô đi, tối vác về, nhạt toẹt!

Công Phượng hôn Hòa Minzy gây bão mạng
 Công Phượng hôn Hòa Minzy gây bão mạng
Thật ra trong nụ hôn này - mà Hòa Minzy được cho là chủ động đưa lên trang cá nhân - thì cô nàng được lợi. Ít nhất là về mặt… danh tiếng. Chẳng hiểu là Hòa Minzy có mất gì không nhưng sau một bức ảnh, nhiều người biết đến Hòa. Đám con gái thì có vẻ ghen tị, đám đàn ông thì hậm hực còn đá số thì e ngại: Công Phượng mới 19 tuổi thôi mà!

19 tuổi thì sao hỡi các nhà đạo đức học? Tuổi đấy không những đủ để đi bầu cử mà một số trường hợp có thể cũng phải "cưới theo yêu cầu bác sĩ".

Khổ một nỗi, tất cả đều coi Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay bất kỳ cầu thủ nào của U.19 vẫn chỉ như những đứa trẻ lớn xác. Lỗi này là của… ông bầu Đoàn Nguyên Đức.

Ông Đức luôn cho rằng họ - những cầu thủ U.19 - còn quá nhỏ. Vì thế, ông không đưa tiền cho họ mà gửi thẳng vào tài khoản cho bố mẹ các cầu thủ ở quê nhà. Ông lo “tụi nhỏ không biết tiêu tiền. Nếu cầu nhiều tiền thì dễ… hư”. Khi các cầu thủ chơi bóng ở những giải đấu lớn tại Việt Nam, bầu Đức và HAGL tìm cách đưa bố mẹ tới động viên các cầu thủ.

Trong mắt nhiều người, các cầu thủ chưa lớn hoặc chưa được lớn. Có cảm tưởng như nếu lớn, giá trị của họ sẽ tỉ lệ nghịch với tuổi tác chăng?

Công Phượng thất thểu rời sân sau trận thua Thanh Hóa
 Công Phượng thất thểu rời sân sau trận thua Thanh Hóa
Thành ra, Công Phượng “hôn” là chuyện… tày trời. Chết chết, còn bé thế mà đã… thì… chết chết.

Họ quên rằng, Công Phượng 19 tuổi. Cái tuổi mà đàn anh của Phượng - cựu cầu thủ SLNA Hồng Việt đã… sinh con. Xa hơn, hồi còn chơi SEA Games 22 năm 2003, tiền vệ Hữu Thắng đã… có con. Nghĩa là phải cưới vợ tầm 19-20 tuổi, bằng tuổi Phượng bây giờ.

Ấy thế mà, Phượng vẫn bị cho là bé. Cái tâm lý này cũng xuất phát từ nghi án trong năm - nghi án Phượng… gian tuổi. Tức là theo một số thông tin lúc đó, Phượng bây giờ phải là 22 chứ không phải 19. Yếu tố tâm lý nói chung là chỉ mong Công Phượng ít tuổi đi dù giờ đây, với kiểu để râu và để tóc thì Phượng đúng là hơi… già thật.
Clip: HAGL 1-2 Thanh Hóa
19 tuổi đó là cái tuổi mà 8 năm trước, một diễn viên chính của loạt phim Nhật ký Vàng Anh đã khóc trên truyền hình và nhắn gửi với báo giới là “cho em được sống với chính lứa tuổi của mình, được có một đêm ngon giấc”.

Ấy là những lời nhắn gửi khi một clip nhạy cảm của cô gái xinh đẹp ấy lộ trên Internet. Người xem giận cô vì cô đang đóng vai lứa tuổi 16-17 mà quên rằng "Vàng Anh" đã… 19, cái tuổi đủ tự do trong các quan hệ và chịu trách nhiệm về các quan hệ đó.


Dư luận và người yêu bóng đá đang có tâm lý muốn Phượng “mãi tuổi 19”, thậm chí họ chưa chấp nhận được việc Phượng đã trở thành một người đàn ông trưởng thành và được đối xử như những đàn ông thay vì chỉ là những đứa trẻ.

Bất công với Phượng ở chính chỗ đó khi anh - phải dùng từ “anh” - cứ phải cố thu mình trong cái vỏ trứng U.19.

Một động tác thừa, mang tính bao bọc của bầu Đức là “nhờ” Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có những đe dọa, chế tài bảo vệ đôi chân những cầu thủ trẻ U.19. Nếu đã tin tưởng và dám chấp nhận đưa họ vào đấu trường V.League thì hãy coi họ như những người đàn ông, thi đấu và chiến đấu như những người đàn ông.

Ôm nhiều thì yếu, yêu nhiều thì… ốm


Vấn đề còn ở chỗ: Công Phượng đúng là… "công phượng" - một “báu vật” của bóng đá quốc gia. Lúc này, đừng ai làm tổn hại báu vật, kể cả các… cô gái.

Nhưng xem ra khó, về tính cách, Phượng là mẫu người khá trầm lặng, kín tiếng thậm chí ít nói. Nhưng đây mới là mẫu đàn ông… sát gái, người ta hay nói thế.
Bầu Đức có làm 'hỏng' Phượng?
 Bầu Đức có làm 'hỏng' Phượng?
Phượng 19 tuổi như chim mới ra ràng thế mà cũng nhiều phen bị fan nữ bao vây. Chẳng hạn như hồi đá ở Mỹ Đình, có một fan nữ không được gần Công Phượng hò hét rồi khóc như mưa trên khán đài.

Một fan nữ khác, cũng khóc và chạy theo Phượng để xin chữ ký và chụp chung một tấm ảnh để đăng… facebook. Và nữa, cũng chỉ vài tháng trước, hình ảnh Công Phượng để một cô gái xinh xắn ngồi lên đùi tình tứ khiến dân cư mạng… giật nảy. Con chim phượng trong chuyện tình cảm, dường như mang bóng dáng… đại bàng!


Chả thế mà trong lần thăm nhà gần đây, bà mẹ Công Phượng cũng giật nảy mình khi nghe cậu con trai quý tử nửa đùa nửa thật: “Sang năm con lấy vợ nhé!”. Thật ra, ở tuổi Phượng, ở làng Vồng Vổng - Đô Lương có người đã con bồng con bế. Nhưng với Phượng thì khác, ông Bảy, bà Hoa chỉ mong Phượng ổn định sự nghiệp đã, còn chuyện vợ con “để mai tính”!

Giờ thì nhiều người quay sang… điều tra về Hòa Minzy. Cô gái này chẳng có lỗi gì, đặc biệt là chẳng liên quan gì đến trận thua của HAGL trước ĐT.LA ở vòng 2 V.League vừa rồi. Nhưng thiếu gì cách để người đổ lỗi như “ôm nhiều thì yếu - yêu nhiều thì… ốm”.

Và Phượng cũng cần sống đúng với tuổi thật của mình, cái tuổi của người đàn ông 19 tuổi chứ không phải đứa trẻ 19 tuổi. Mọi chuyện có vẻ như đẩy lên cho ầm ĩ thế thôi chứ có thể chẳng đi đến đâu cả.

Thôi thì cũng được, Công Phượng… "khóa môi" thì mở ra một số thứ khác, chẳng hạn là sự thừa nhận một lớp người trẻ tuổi, được sống theo cách họ muốn chứ không phải theo cách các ông bầu muốn, những người hâm mộ muốn.

Vậy thì, Công Phượng 19 tuổi, hôn thì đã làm sao?

Theo Khánh An (Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn