Công Phượng: 'Đá với tinh thần Việt Nam để giành kết quả tốt nhất'

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 28/03/2022 16:42:00 +07:00
(VTC News) -

Công Phượng hy vọng tuyển Việt Nam sẽ chơi với tinh thần cao nhất để giành kết quả tốt trong trận gặp Nhật Bản lúc 17h35 chiều mai 25/3 (giờ Việt Nam).

"Sau 6 năm, tôi mới quay trở lại Nhật Bản. Tôi đang chơi cho ĐTQG nên phải tập trung cho đội. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để cùng tuyển Việt Nam có trận đấu thật tốt trên đất Nhật Bản. 

Tôi và toàn đội đang gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần Việt Nam thì chúng tôi sẽ cố gắng để có kết quả tốt nhất", Công Phượng chia sẻ trước trận Nhật Bản vs Việt Nam diễn ra trên sân Saitama lúc 17h35 chiều mai 29/3. 

Công Phượng từng có thời gian thi đấu tại Nhật Bản trong màu áo CLB Mito Hollyhock (J-League 2) ở mùa giải 2016. Tiền đạo sinh năm 1995 sau đó trở lại Việt Nam, rồi lại sang Hàn Quốc và Bỉ thi đấu trong năm 2019. Công Phượng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu cho 3 đội bóng ở 3 quốc gia khác nhau ngoài Việt Nam.

Công Phượng: 'Đá với tinh thần Việt Nam để giành kết quả tốt nhất'  - 1

Công Phượng chưa có bàn thắng ở vòng loại thứ ba. 

Tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, Công Phượng chưa có màn trình diễn ấn tượng khi chưa ghi được bàn thắng nào. Ở cả hai chiến dịch vòng loại, Công Phượng chỉ có 1 bàn thắng, đó là pha lập công vào lưới Indonesia hôm 7/6/2021 ở vòng loại thứ hai.

2 năm qua, chân sút mang áo số 10 ghi tới 9 bàn trong màu áo CLB, nhưng chỉ có 1 pha lập công cho đội tuyển quốc gia. 

Tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản ở trận hạ màn vòng loại thứ ba World Cup 2022. Sau 9 trận, Công Phượng cùng đồng đội thắng 1, thua 8. HLV Park Hang Seo cho rằng khoảng cách giữa tuyển Việt Nam và nhóm đầu châu Á còn rất lớn, nhưng các cầu thủ chưa bao giờ từ bỏ tham vọng thu hẹp cách biệt trình độ để vươn tầm khu vực.

"Tuyển Việt Nam 60 năm rồi mới lọt vào vòng loại thứ ba World Cup. Chúng tôi toàn thua 7 trận đầu tiên, sau đó mới thắng Trung Quốc 3-1 trên sân nhà. 9 trận đã qua, tuyển Việt Nam thắng 1, thua 8. Khi gặp các đội hàng đầu, giữa chúng tôi và họ vẫn có khoảng cách lớn.

Đây là lần đầu các cầu thủ Việt Nam được gặp các đối thủ mạnh thế này. Tuyển Việt Nam khát khao thoát khỏi tầm Đông Nam Á để có thể trưởng thành hơn nữa", HLV Park Hang Seo chia sẻ. 

Bình luận
vtcnews.vn