Công Phượng bị bỏ rơi, Incheon tiếp mạch 12 trận không thắng

Thể thaoThứ Sáu, 24/05/2019 19:52:00 +07:00

Incheon United thua ngược Sangju Sangmu 1-2, tiếp tục chôn chân ở vị trí cuối bảng K-League.

Incheon United tiếp đón Sangju Sangmu trong bối cảnh có lực lượng mạnh nhất ở mọi tuyến. Đây cũng là trận sân nhà đầu tiên của ông Yoo Sang Chul từ khi tiếp quản đội bóng mới, và học trò cũ của HLV Park Hang Seo đã sớm hưởng niềm vui khi Stefan Mugosa ghi bàn từ rất sớm.

Tận dụng sự chần chừ của hàng thủ đối phương, Mugosa băng lên cướp bóng và hạ gục thủ môn đội khách trong pha đối mặt. Đây mới là lần thứ hai ở mùa giải này Incheon dẫn trước đối thủ.

VTC News - Cong phuong-03

Công Phượng tiếp tục phải ngồi ngoài. 

Tuy nhiên, Incheon không giữ được lợi thế cho đến trước giờ nghỉ. Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở giữa hiệp 1 khi thủ môn San Jung phải rời sân vì chấn thương vai. Mất trụ cột hàng thủ, Incheon chơi lỏng lẻo, bị đối thủ công phá liên tục. Đội chủ nhà phải nhận bàn thua ở phút 45+4' khi thủ môn Lee Tae Hui không thể ngăn cản cú sút cận thành.

Incheon tiếp tục gương mặt tấn công nhạt nhoà trong hiệp 2 khi Nam Joon Jae hay Mugosa đều chơi rất tệ. Dưới thời HLV Yoo Sang Chul, bộ mặt Incheon hầu như chưa cho thấy sự cải thiện.

Trong khi đó, Sangju Sangmu lại lên bóng khoáng đạt và hiệu quả hơn nhiều. Phút 55, hậu vệ Jang Ho Ik băng xuống bên cánh phải để nâng tỉ số lên 2-1.

Thua ngược chóng vánh, đội chủ nhà phải thực hiện thay đổi người và Công Phượng vẫn không phải là người được lựa chọn. Trận thứ 5 ở mùa giải này, Công Phượng không được đá phút nào và Incheon không thắng trong cả 5 trận nói trên. Đội bóng áo xanh đen vẫn chìm nghỉm ở vị trí cuối bảng. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn