Công nhân Vinfast ở Mỹ có mức lương trung bình 51.000 USD mỗi năm

Thị trườngThứ Tư, 30/03/2022 12:40:00 +07:00
(VTC News) -

Theo kế hoạch, VinFast sẽ tuyển dụng khoảng 7.500 lao động khi nhà máy sản xuất ô tô điện ở Bắc Carolina (Mỹ) đi vào hoạt động.

Kênh WCNC dẫn tuyên bố của Bộ thương mại bang Bắc Carolina cho biết, VinFast sẽ xây dựng nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên ở Bắc Mỹ tại hạt Chatham, phía tây nam thành phố Raleigh, dự kiến nhà máy này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024. VinFast dự kiến sẽ tuyển dụng 7.500 lao động cho nhà máy mới từ nay đến năm 2027 với mức lương trung bình là 51.000 USD.

Cơ quan thương mại Bắc Carolina sẽ điều phối việc tuyển dụng của VinFast tại đây với sự tham gia của các tổ chức địa phương, khu vực và bang.

Công nhân Vinfast ở Mỹ có mức lương trung bình 51.000 USD mỗi năm - 1

Thống đốc bang Bắc Carolina Roy Cooper phát biểu trong buổi lễ công bố thông tin dự án nhà máy ô tô đầu tiên của VinFast tại Bắc Mỹ. (Ảnh: Roy Cooper)

Trước đó, sáng 30/3 (theo giờ) Việt Nam, Thống đốc bang Bắc Carolina Roy Cooper đã cho đăng thông tin trên Twitter về việc hãng xe VinFast của Việt Nam mở nhà máy đầu tiên tại Mỹ,

"North Carolina đang nhanh chóng trở thành trung tâm của nền kinh tế năng lượng sạch, mới nổi của nước ta. Hôm nay thống đốc Cooper thông báo rằng VinFast đã chọn Bắc Carolina để đặt nhà máy lắp ráp ô tô và xuất pin đầu tiên ở Bắc Mỹ, nơi sẽ mang lại 7.500 việc làm", tài khoản Twitter của ông Cooper viết.

Theo trang thông tin của bang Bắc Carolina, Thống đốc Cooper đã tham dự buổi lễ công bố thông tin cùng phó chủ tịch Vingroup kiêm tổng giám đốc VinFast Global Lê Thị Thu Thủy tại trung tâm hội nghị Raleigh.

Cũng theo WCNC, công ty Việt Nam dự định sẽ đầu tư 4 tỷ USD vào việc xây dựng nhà máy trên khu đất rộng gần 800 ha, cách Raleigh khoảng 30 phút lái xe về phía tây nam. Dây chuyền sản xuất của nhà máy này ước tính vào khoảng 150.000 ô tô mỗi năm.

Công nhân Vinfast ở Mỹ có mức lương trung bình 51.000 USD mỗi năm - 2

Thống đốc bang Bắc Carolina Roy Cooper trải nghiệm mẫu xe điện mới nhất của VinFast. (Ảnh: Roy Cooper)

Về phía tiểu bang Bắc Carolina cũng sẽ có những ưu đãi nhất định đối với dự án đầu tư của VinFast tại bang này, trong đó có cả gói ngân sách hỗ trợ nâng cấp hạ tầng, giải phóng mặt bằng trị giá lên đến 450 triệu USD.

Thống đốc Cooper đặc biệt kỳ vọng vào dự án của VinFast khi đây là nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên của Bắc Carolina.

Bộ Thương mại bang Bắc Carolina cũng cho biết, VinFast đã tiến hành khảo sát và đánh giá cơ sở hạ tầng của khoảng 12 tiểu bang trước khi chọn tiểu bang này làm nơi đặt nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên của hãng này ở Bắc Mỹ.

Được biết, giai đoạn 1 của dự án sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022, sau khi được cấp phép xây dựng, và quá trình sản xuất dự kiến bắt đầu từ năm 2024. Nhà máy trong giai đoạn 1 của VinFast sẽ bao gồm 3 khu vực: sản xuất, lắp ráp xe hơi, xe buýt; sản xuất pin xe điện và các ngành công nghiệp phụ trợ cho các nhà cung cấp.

Trà Khánh(Theo WCNC)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp