Công nhân liều mạng xé rào chắn, cắt đầu ô tô, băng qua quốc lộ

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 24/07/2020 15:12:25 +07:00
(VTC News) -

Cầu vượt qua Quốc lộ 18 bị hỏng, nhiều công nhân ở Bắc Ninh ngại đi đường vòng nên liều lĩnh xé rào chắn để băng qua quốc lộ trước dòng xe cộ chạy tốc độ 80km/h.

Video:Bất chấp nguy hiểm, công nhân xé rào chắn liều mình sang đường ở Bắc Ninh

Công nhân liều mạng xé rào chắn, cắt đầu ô tô, băng qua quốc lộ - 1

Quốc lộ 18 đoạn qua tỉnh Bắc Ninh có chiều dài 31km với 4 làn xe chạy, mỗi chiều có 2 làn xe chạy với tốc độ tối đa 80km/h.

Công nhân liều mạng xé rào chắn, cắt đầu ô tô, băng qua quốc lộ - 2

Trước nhu cầu đi lại của người dân và để đảm bảo an toàn giao thông, năm 2016, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh xây dựng cầu vượt dân sinh đoạn vào KCN Yên Phong để tạo thuận lợi cho nhân dân trong khu vực lưu thông thuận tiện, đồng thời góp phần khắc phục những bất cấp an toàn giao thông tại KCN này.

Công nhân liều mạng xé rào chắn, cắt đầu ô tô, băng qua quốc lộ - 3

Tuy nhiên, khoảng gần 1 tháng nay, cầu vượt dân sinh qua Quốc lộ 18 đoạn vào KCN Yên Phong bị hỏng khiến việc đi lại của người dân và công nhân gặp nhiều khó khăn.

Công nhân liều mạng xé rào chắn, cắt đầu ô tô, băng qua quốc lộ - 4

Không muốn đi đường vòng, nhiều người làm nghề xe ôm, công nhân vô tư xé rào chắn để mở lối băng qua quốc lộ.

Công nhân liều mạng xé rào chắn, cắt đầu ô tô, băng qua quốc lộ - 5

Hàng rào chắn Quốc lộ 18 bị người dân xé rách toang.

Công nhân liều mạng xé rào chắn, cắt đầu ô tô, băng qua quốc lộ - 6

Nhiều người liều mình băng qua quốc lộ bất chấp đoạn đường này cho phép ô tô chạy đến 80 km/h.

Công nhân liều mạng xé rào chắn, cắt đầu ô tô, băng qua quốc lộ - 7

Mỗi ngày có hàng nghìn lượt người liều mạng cắt đầu ô tô, nháo nhác chạy sang đường thế này.

Công nhân liều mạng xé rào chắn, cắt đầu ô tô, băng qua quốc lộ - 8

Nhiều lái xe ô tô giật mình trước cảnh người dân vô tư băng qua đường ngay trước đầu xe.

Công nhân liều mạng xé rào chắn, cắt đầu ô tô, băng qua quốc lộ - 9

Anh Nguyễn Văn Bình (lái xe quê Tuyên Quang) cho biết: "Khoảng 1 tháng trở lại đây, khi đi qua Quốc lộ 18 đoạn KCN Yên Phong, tôi không dám đi đúng tốc độ mà phải giảm ga, đi chậm vì biết ở đây thường xuyên có công nhân và xe ôm sang đường bất ngờ. Nếu không chú ý là tai nạn rất dễ xảy ra, nhất là vào lúc tối. Nếu hành vi liều lĩnh này không chấm dứt, chắc chắn sẽ không tránh khỏi tai họa".

Công nhân liều mạng xé rào chắn, cắt đầu ô tô, băng qua quốc lộ - 10

"Qua đường thế này dễ gây tai nạn cho bản thân và phương tiện khác nữa, tuy nhiên nếu xuống tận dưới thôn Đông Yên cách chỗ này gần 4km mới có lối rẽ xuống thì vừa xa lại không có xe ôm nên bọn em liều mình theo các bạn qua đường" , bạn H.H.Y (công nhân KCN Yên Phong) chia sẻ.

Công nhân liều mạng xé rào chắn, cắt đầu ô tô, băng qua quốc lộ - 11

Nhiều người còn vô tư bê cả hàng hóa chạy băng qua đường.

Công nhân liều mạng xé rào chắn, cắt đầu ô tô, băng qua quốc lộ - 12

Khi được hỏi tại sao không chọn đường đi khác cho an toàn, bà Nguyễn Thị Ngát làm nghề xe ôm cho biết: "Đi theo đúng đường thì dài thêm khoảng 5km nữa, tiền xe ôm sẽ nhiều hơn gấp đôi. Công nhân muốn tiết kiệm thì chỉ còn cách sang đường cho gần".

Công nhân liều mạng xé rào chắn, cắt đầu ô tô, băng qua quốc lộ - 13

Nhiều người còn dắt theo các cháu nhỏ vô tư "giỡn mặt tử thần", chỉ cần thấy ít xe, họ sẽ vội vàng chạy sang đường.

Công nhân liều mạng xé rào chắn, cắt đầu ô tô, băng qua quốc lộ - 14

Đoạn đường này có rất nhiều phương tiện chạy với tốc độ cao, tuy nhiên người dân vẫn bất chấp nguy hiểm để băng qua đường.

Công nhân liều mạng xé rào chắn, cắt đầu ô tô, băng qua quốc lộ - 15

"Trước tình trạng mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi băng qua đoạn đường này, nhiều người dân và công nhân mong các cấp chính quyền sớm sửa xong cầu vượt để việc đi lại của mọi người được thuận lợi hơn", ông Trần Trường (xã Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh) nói.

Công nhân liều mạng xé rào chắn, cắt đầu ô tô, băng qua quốc lộ - 16

Trả lời VTC News, Ông Nguyễn Quốc Ân, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Chúng tôi đang yêu cầu 2 đơn vị sửa chữa huy động tối đa nhân lực và trong tháng 7 phải lắp hoàn trả lại cầu, trong tháng 8 hoạt động bình thường để người dân đi lại thuận lợi hơn, tránh điều đáng tiếc có thể xảy ra".

Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn