Công nhận liệt sĩ cho dân quân bị rắn cắn khi cứu đê

Thời sựThứ Năm, 22/03/2012 01:47:00 +07:00

(VTC News) - Cùng dân cứu đê chống lũ, dân quân xã bị rắn độc cắn chết nên anh này được Tổ quốc ghi công.

(VTC News) - Cùng dân cứu đê chống lũ bị rắn độc cắn chết nên dân quân xã đã được Tổ quốc ghi công.

Chiều ngày 21/3, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Lê Văn Nưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - trao bằng “Tổ quốc ghi công” cùng quyết định công nhân liệt sĩ cho dân quân Huỳnh Văn Tùng (SN 1985, ngụ xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên (An Giang).

Phó Chủ tịch tỉnh An Giang ghi nhận sự hy sinh cao quý của liệt sĩ Tùng trong việc bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân khi bị lũ đe dọa. Dịp này, UBND huyện Tịnh Biên đã hỗ trợ cho gia đình liệt sĩ Tùng 18 triệu đồng và công bố mức trợ cấp mỗi tháng cho mẹ, vợ với hai con của liệt sĩ Tùng là với mức trên 870 ngàn đồng/người/tháng.

Gần nửa năm trước, ngày 26/9/2011 anh Tùng là dân quân của xã đội Thới Sơn tích cực cùng dân cứu đê ngăn lũ nhưng không may bị rắn hổ chuối cắn chết, anh ra đi bỏ lại mẹ già, vợ trẻ cùng hai con nhỏ. Sau đó, Trung ương Đoàn đã trao tặng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Tùng.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn