Công nhân Foxconn được tăng lương, giảm giờ làm

Khoa học - Công nghệThứ Hai, 02/04/2012 07:48:00 +07:00

(VTC News) - Chủ tịch Terry Gou của Foxconn cho hay, công nhân tập đoàn này sẽ được tăng lương và giảm giờ làm.

(VTC News) - Chủ tịch Terry Gou của Foxconn cho hay, công nhân tập đoàn này sẽ được tăng lương và giảm giờ làm.

Động thái này được đưa ra, sau khi Foxconn hứng chịu hàng loạt sự chỉ trích mạnh mẽ trên toàn cầu về điều kiện làm việc quá hà khắc dành cho công nhân của mình. Tuy nhiên, có thể thái độ cầu thị hơn của Terry Gou là do sự góp ý của Tim Cook - người vừa ghé thăm nhà máy Foxconn tại Trung Quốc tuần qua.

Theo Reuters, Foxconn sẽ xây dựng cơ sở lắp ráp của mình tại Hải Nam - Trung Quốc, cũng như một số cơ sở tại Brazil, nhằm giảm bớt áp lực tại các nhà máy đặt ở Thẩm Quyến và Thành Đô.

Theo đổi với Reuters, Terry Gou nói rằng: "người lao động sẽ làm việc ít hơn và họ được trả thêm tiền, nhưng chúng tôi chưa dừng lại ở đây mà tiếp tục sẽ tăng lương cho họ".

Chủ tịch Terry Gou của Foxconn - ảnh: Forbes 

Terry Gou - người được miêu tả là "ông trùm" và từng ví công nhân như động vật trong sở thú nói rằng, Foxconn sẽ tăng lương tổng thể cho công nhân để trấn an việc một số công nhân Thẩm Quyến lo ngại việc giảm giờ làm sẽ dẫn đến họ không làm ra đủ tiền để nuôi sống các nhu cầu của bản thân.

Apple và Foxconn đã đồng ý một thoả thuận, cải thiện điều kiện làm việc của 1.2 triệu công nhân lắp ráp iPhone và iPad, đây là dấu mốc quan trọng đối với cách thức mà các công ty phương tây hợp tác với các doanh nghiệp có cơ sở đặt tại Trung Quốc.

Theo thoả thuận với Apple, Foxconn thuê hàng chục ngàn công nhân mới, chấm dứt giờ làm thêm bất hợp pháp, nâng cấp trang thiết bị và môi trường làm việc.

Foxconn hiện nay cung cấp đến 50% thiết bị điện tử tiêu dùng của thế giới, với các đối tác như Nokia, Huawei, Sony bên cạnh đối tác nổi tiếng là Apple.

Foxconn cũng đã đặt một số nhà máy tại các nước châu Á khác, Việt Nam cũng là một trong số các quốc gia có sự hiện diện của tập đoàn này.

Cường Cao


Bình luận
vtcnews.vn