Công khai quy định tại nghĩa trang mới của Hà Nội

Thời sựThứ Tư, 14/07/2010 08:28:00 +07:00

(VTC News) – Kể từ ngày mai (15/7), việc tổ chức an táng theo hình thức hung táng được chuyển đến địa điểm mới tại Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, huyện Ba Vì.

(VTC News) – Kể từ ngày mai (15/7/2010), Hà Nội ngừng an táng theo hình thức hung táng tại nghĩa trang Văn Điển. Việc tổ chức an táng theo hình thức hung táng được chuyển đến địa điểm mới tại Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, huyện Ba Vì.

Từ ngày 15/7, việc tổ chức an táng theo hình thức hung táng được chuyển đến Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng. (Ảnh: internet)

Ngày 13/7, UBND TP Hà Nội đã có công văn hoả tốc số 5338/UBND-XD gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND huyện Ba Vì và Công ty Cổ phần Ao Vua về việc thực hiện an táng tại Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng.

Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi, không gây khó khăn ách tắc, cản trở nguyện vọng của nhân dân được an táng cho thân nhân quá cố tại Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Lao động, TB&XH chỉ đạo việc xây dựng và công bố công khai quy trình, thủ tục quy định để nhân dân biết, thực hiện.

UBND huyện Ba Vì có trách nhiệm chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng.

Công ty Cổ phần Ao Vua có trách nhiệm hướng dẫn, phục vụ nhu cầu thăm viếng, tu sửa phần mộ, thực hiện các dịch vụ phát sinh theo yêu cầu của chủ mộ, đảm bảo an ninh trật tự, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Ban phục vụ Lễ tang thành phố có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn và ký kết hợp đồng với tang chủ; tiếp nhận, bảo quản, khâm liệm thi hài và tổ chức tang lễ theo hợp đồng đã ký với các tang chủ; phối hợp với các bệnh viện, các tổ chức cá nhân có nhà tang lễ thực hiện công đoạn này.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng tỷ lệ 1/500. Khu vực lập quy hoạch thuộc địa bàn xã Vật Lại (Ba Vì), có diện tích 16,28ha.

Quy mô nghĩa trang xác định theo hình thức táng và công nghệ mai táng khoa học, hiện đại, bảo đảm vệ sinh môi trường, phù hợp điều kiện sống văn minh. Quy hoạch cũng đề xuất phân khu chức năng, không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật phù hợp cảnh quan chung, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên đất. Đây là đồ án thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư xây dựng nghĩa trang, đáp ứng nhu cầu an táng của nhân dân thành phố.

L.V

Bình luận
vtcnews.vn