Công khai dự án hồ Ba Mẫu tại phường Trung Phụng

Thời sựThứ Sáu, 02/04/2010 01:24:00 +07:00

(VTC News) - Sau hai ngày tổ chức họp công khai tại hai phường, các cán bộ chủ chốt đã đến dự rất đông đủ và có những ý kiến tâm huyết đóng góp cho dự án...

(VTC News) - Ngày 1/4/2010, tại phường Trung Phụng (Đống Đa, Hà Nội) đã diễn ra buổi họp công khai dự án hồ Ba Mẫu do Ban quản lý dự án hạ tầng đô thị (chủ dự án) đứng ra phối hợp tổ chức.

Sau buổi họp công bố dự án hồ Ba Mẫu tại phường Phương Liên trước đó, chủ dự án tiếp tục phối hợp với chính quyền phường Trung Phụng để công khai hóa dự án tới các cán bộ cơ sở, để từ đó phổ biến cho người dân tại khu dân cư nơi mình phụ trách.

Sau hai ngày tổ chức họp công khai tại hai phường, điều đáng mừng là các cán bộ chủ chốt đã đến dự rất đông đủ và có những ý kiến tâm huyết đóng góp cho dự án. Điều đó chứng tỏ, dự án đang nhận được sự đồng thuận rất lớn của các cấp chính quyền, điều chưa từng có kể từ khi dự án được triển khai năm 1990.

Ông Bùi Ngọc Hòa chủ dự án đang thuyết trình trước các cán bộ chủ chốt của phường Trung Phụng.


Tại buổi họp, ông Bùi Ngọc Hòa đã thông báo quá trình điều chỉnh dự án và thuyết trình những nhiệm vụ sẽ thực hiện trong thời gian tới. Hầu hết các cán bộ cơ sở cũng như chính quyền phường đều đồng tình ủng hộ chủ chương thực hiện dự án, với mong muốn đạt hiệu quả cao và hoàn thành đúng kế hoạch.

Trả lời câu hỏi của người dân: "Khi nào dự án mới được triển khai?", ông Hòa cho biết: “Sau khi công khai dự án xong, chúng tôi sẽ yêu cầu công ty khảo sát đo đạc vào xác định lại toàn bộ mốc giới, để từ đó xem các hộ dân bị mất bao nhiêu đất, rồi lên danh sách đền bù theo quy định của Nhà nước, dự kiến phải mất 1 tháng cho việc khảo sát. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, đầu tháng 5/2010 dự án sẽ được triển khai”.

Cũng như các cán bộ của phường Phương Liên, những cán bộ cơ sở và chính quyền phường Trung Phụng đều có những ý kiến đưa ra tại cuộc họp này.

Những cán bộ chủ chốt của phường Trung Phụng đều có mặt tại buổi họp bàn công khai dự án.  


Bà Phạm Thị Tâm, Tổ trưởng tổ 35 đã bày tỏ lòng biết ơn tới lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có những điều chỉnh kịp thời về dự án và chỉ đạo sát sao tới các đơn vị liên quan nhằm thực hiện dự án nhanh nhất có thể. Bà Tâm cũng có yêu cầu: “Khi nào chủ dự án xuống dân báo cho chúng tôi được biết, chúng tôi sẽ phối hợp thông báo cho những hộ gia đình bị thu hồi đất có mặt để tiến hành đo đạc”.

Thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND và các tổ chức đoàn thể phường, bà Phí Thị Dung - Chủ tịch UBND - cảm ơn các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội đã quan tâm đến dự án. Bà Dung nói: “Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có cơ chế chính sách đặc thù đối với dự án này vì vậy tôi mong muốn các cán bộ cơ sở cũng như nhân dân trong phường ủng hộ chủ đầu tư, việc dự án có hoàn thành hay không là phụ thuộc vào nhân dân”.

Những ý kiến đóng góp tại cuộc họp đã được chủ dự án tiếp thu và hứa trong khả năng của mình sẽ thực hiện dự án nhanh nhất có thể, để đáp ứng nguyện vọng mà người dân đang mong chờ.






Nhóm PV Xã hội
Bình luận
vtcnews.vn