Cộng đồng mạng nuối tiếc trước quyết định gỡ bỏ Flappy Bird

Kinh tếChủ Nhật, 09/02/2014 05:58:00 +07:00

(VTC News) - Phần lớn cư dân mạng cho rằng việc Flappy Bird bị gỡ khỏi các kho ứng dụng dành cho thiết bị di động là điều vô cùng đáng tiếc.


Tạm bỏ qua những phát ngôn hả hê, ném đá khi chứng kiến Flappy Bird "ngã ngựa", phần lớn cư dân mạng đều cảm thấy tiếc trước kết cục này. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu cộng đồng ủng hộ tác giả nhiệt tình hơn thay vì chê bai, vùi dập thì Flappy Bird có thể thành công lớn hơn nữa.

Thành viên PhamTuanMinh bức xúc: "Người Việt mình ko ủng hộ người Việt, lại chặt chém người ta nhiều thế. Họ cũng khổ công nhiều năm mới có cái ngày: 3,4 ngày code xong một app và nổi tiếng ...".
Cùng ý kiến, thành viên TruongPhanVietThang mổ xẻ: "Singapore giàu hơn Việt Nam vì dân nước họ biết cộng hưởng với nhau, công kênh nhau lên tới đỉnh cao. Còn người Việt Nam thì mỗi người một phách, lắm khi còn lôi nhau xuống, đạp nhau ngã.".
Trên các diễn đàn về game hoặc thiết bị di động, những chủ đề nói đến Flappy Bird được tham gia rất sôi nổi. Đa phần ý kiến cho rằng bản quyền không phải là yếu tố chính để làm nên thành công như hiện tại của game.
Thành viên QuocDai đưa ra quan điểm: "Chả có gì phải ném đá game này cả, cũng có nhiều game vi phạm bản quyền đấy nhưng tại sao Flappy Bird vẫn thành công hơn ? Nếu chỉ vì một số hòn đá nhỏ mà phải mất đi thành tựu này thì thật là tiếc.".
Còn thành viên TheVinh tỏ ra tiếc nuối: "Nếu làm game từ nguyên liệu "sạch" ngay từ đầu thì game sẽ không bị đe doạ như bây giờ. Dẫu sao cũng cảm ơn anh Đông vì đã cắm lá cờ Việt Nam lên bản đồ thế giới một lần.".
Thậm chí thành viên TuanNguyen còn mang câu chuyện thành công của ca khúc Gangnam Style để chỉ ra sự khác biệt giữa cộng đồng Hàn và Việt trước một sản phẩm do chính người trong quốc gia mình tạo ra: Tổng cục du lịch Hàn Quốc đã có hẳn một kế hoạch PR hình ảnh đất nước họ nhờ vào sự nổi tiếng của ca khúc này. Cộng đồng giải trí Hàn Quốc tung hô PSY lên tận mây xanh. Nếu họ tiêu cực, quay ra trì triết về ca từ sáo rỗng, soi mó ... thì liệu Gangnam Style có thể bay cao như vậy không?
Đánh giá về sự rút lui của Nguyễn Hà Đông tại thời điểm này, một số ý kiến cho rằng đây là quyết định hợp lý và khôn ngoan.
"Thành công qua sự nổi tiếng cũng như vấn đề tài chính có lẽ đã là đủ với Đông, giờ là lúc nên bắt đầu một sản phẩm mới thay vì chìm đắm trong vinh quanh cũng như rắc rối mà Flappy Bird mang lại cho mình", thành viên HaPhan nói lên góc nhìn của mình.
Theo thông tin đăng tải trên tài khoản Twitter của Nguyễn Hà Đông, Flappy Bird có thể sẽ bị gỡ bỏ khỏi App Store và Play Store vào lúc 0h ngày 10/2.
Bình luận
vtcnews.vn