Cộng đồng mạng hả hê khi TBN 'tắt điện' trước Italia

Tổng hợpThứ Hai, 11/06/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News)- 'Tiki-taka cũng thường thôi!', đó là câu nói cửa miệng của các anti-fan đội tuyển Tây Ban Nha cũng như Barcelona tại Việt Nam.

(VTC News)- Đúng với tính chất của 1 trận cầu đỉnh cao, TBN và Italia đã cống hiến cho NHM  90 phút nghẹt thở trên SVĐ Arena Gdansk. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, không khí sôi sục ngay lập tức hâm nóng cộng đồng mạng xã hội lớn nhất Việt Nam.

Trước khi trận đấu diễn ra, các fan của ĐT TBN tỏ ra tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của những chú bò tót và cho rằng chiến thắng trước ĐT Ý đang gặp nhiều bất ổn không phải là điều quá khó khăn. Nhưng trên thực tế, chính các Tifosi mới là những người nở nụ cười mãn nguyện.

 
 Mourinho chỉ trích lối chơi 'vô dụng' của TBN
Không thắng vì thiếu…trọng tài ?
Cầm hòa đội bóng mạnh nhất thế giới và là đội có bàn thắng trước, NHM ĐT Ý có quyền vỗ ngực tự hào với màn trình diễn của đội nhà. Fanpage của Hội những người hâm mộ AC Milan đầy hứng khởi với dòng trạng thái: “Tiki-taka cũng thường thôi, người Ý đã trình diễn một thứ nghệ thuật phòng ngự đỉnh cao, khiến những đôi chân “ma thuật” của TBN hoàn toàn bất lực. Nếu may mắn hơn, chúng ta đã có thể giành chiến thắng”.
“Del Bosque đã quá tự tin khi không đưa ra sân 1 tiền đạo thực thụ nào, và ông ta đã phải trả giá” – một Tifosi mở đầu màn “bình loạn” của mình. “Tiki-taka giúp ĐT TBN làm chủ thế trận, kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng họ gần như…vô hại. Mọi đường bóng đều bị chặn đứng ngay trước khu vực 16m50 với sự xuất sắc của hàng hậu vệ Italia. Không những vậy, nếu Iker Cassilas không chơi xuất thần, TBN đã bị thủng lưới không chỉ một lần”.
 Tây Ban Nha vào sân với 6 tiền vệ và... 0 tiền đạo.
Các Antifan của Barcelona  cũng không bỏ qua cơ hội để “chọc ngoáy”  các cầu thủ xứ Catalunia: “Tiki-taka mà không có sự trợ giúp của…trọng tài thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Các “kịch sĩ” Catalan đã không có cơ hội để thể hiện khả năng diễn xuất của mình, đơn giản vì Euro không phải Champions League, và TBN cũng không phải Barcelona”.
Ai cũng biết CLB mạnh nhất thế giới nửa thập kỉ qua có nhiều Anti-fan tới mức nào. Và có vẻ như sự xuất hiện của các cầu thủ Barca trong đội hình đang khiến ĐT TBN bị người hâm mộ…“ghét lây”.
Thua thì bảo sân ướt, không thắng thì bảo sân khô !

Ngay sau trận đấu, các cầu thủ TBN đã đổ lỗi cho mặt cỏ Arena Gdansk quá xấu khiến họ không thể phát huy được lối chơi kỹ thuật sở trường. Các fan hâm mộ của những chú bò tót cũng đồng tình với quan điểm này.
 Chỉ có các tuyển thủ TBN thuộc biên chế Barcelona mới phàn nàn về mặt sân Arena Gdansk.

Fanpage của hội CĐV Barcelona bày tỏ sự tiếc nuối :”Các cầu thủ của chúng ta đã không thích nghi kịp với mặt sân Arena Gdansk. Chính điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng xử lý bóng và những đường ban bật tốc độ của các cầu thủ TBN. ĐT Ý đã đựơc giúp sức rất nhiều từ chất lượng tồi của mặt sân”
”Các cầu thủ Tây Ban Nha có thiên hướng chơi kỹ thuật và chuyền nhiều. Việc phải chơi bóng ở điều kiện sân bãi không thực sự tốt đã hạn chế rất nhiều độ hiệu quả trong lối đá của TBN. Ban tổ chức nên tiến hành cải tạo lại các SVĐ một cách kịp thời nếu không muốn điều đó ảnh hưởng tới chất lượng của các trận đấu” – một fan hâm mộ tuyển TBN bày tỏ quan điểm.

 
 Facebook Việt điên đảo vì “sữa cô gái…Đan Mạch”
Còn nhớ trong trận bán kết Champions League với Chelsea cách đầy không lâu, các Cules cũng cho rằng kích 
thước nhỏ hơn bình thường của sân Stamford Bridges và khí hậu mưa nắng thất thường tại London đã khiến Tiki-taka giảm đi nhiều sức “sát thương”. Lần này, vấn đề sân bãi lại thêm lần nữa được đem ra để làm “bia đỡ đạn” cho các fan của ĐT TBN “trút giận”.
 
Phản ứng của fan trung lập?
Phần lớn người hâm mộ đều tỏ rõ sự hài lòng sau khi được chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của 2 đội. Diễn đàn của Hội CĐV Manchester United bày tỏ sự khâm phục dành cho đội tuyển Ý: “Đỉnh cao nghệ thuật! Người Italia đã cho cả thế giới thấy Catenaccio tuyệt vời đến mức nào. Mọi thứ đều diễn ra một cách khoa học và vô cùng hiệu quả. Nếu may mắn hơn, Italia hoàn toàn có thể rời sân với ba điểm trọn vẹn”.
Trong khi đó, Fanpage của CĐV ĐT Đức lại bày tỏ sự tiếc nuối dành cho những chú bò tót TBN: “Họ chơi tốt và làm chủ được trận đấu. Nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến những cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày các cầu thủ TBN. Có vẻ như Del Bosque đã sai lầm khi không sử dụng 1 tiền đạo cắm thực thụ nào. Nhưng ngay cả khi được tung vào sân, Fernando Torres cũng chỉ để lại một nỗi thất vọng với những pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi của mình”.
Balotelli so tài ăn hại với Torres: Xem ai hay hơn nào
Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây


Ken MU

Bình luận
vtcnews.vn