Công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2017 tại TP.HCM: Mặt bằng điểm không ảnh hưởng đến việc tuyển sinh

Giáo dụcThứ Hai, 12/06/2017 16:40:00 +07:00

Chiều ngày 12/6, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2017; lãnh đạo Sở thông tin, mặt bằng điểm chỉ có tính phân hóa thí sinh, không ảnh hưởng đến việc tuyển sinh của các em.

Ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó GĐ Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay thêm, ngày 13/6 hơn 74.000 thí sinh chính thức nhận được phiếu báo điểm. Ngay sau khi nhận được điểm, thí sinh có thể nộp đơn xin phúc khảo từ 12/6-14/6 tại trường các em đã theo học lớp 9. Thí sinh được quyền phúc khảo tất cả các môn và không mất bất kỳ một khoản lệ phí nào.

Vị lãnh đạo sở lưu ý, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định nộp đơn phúc khảo. Ông Đạt nhấn mạnh, vì đây là điểm cuối cùng quyết định bài thi. Ví dụ nếu điểm sau khi phúc khảo thấp hơn, thí sinh phải chấp nhận.

DSC_7393

 Thí sinh có thể đăng ký  phúc khảo từ ngày12 đến 14/6. (Ảnh: Dương Thương)

Dự kiến, ngày 19/6, sở sẽ công bố kết quả phúc khảo, ngày 3/7 công bố điểm chuẩn vào lớp 10, kèm theo danh sách học sinh trúng tuyển vào các trường THPT. Đối với lớp 10 chuyên, dự kiến ngày 13/6, điểm chuẩn sẽ được công bố tại các trường THPT chuyên.

Trước đó, kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM diễn ra trong hai ngày 2 và 3/6 với 125 điểm thi (10 điểm thi chuyên). Toàn thành phố có gần 74.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 6.000 thí sinh đăng ký thi vào trường chuyên.

Video: ĐH Thủy Lợi dự kiến công bố điểm thi vào ngày 16/7

Năm học 2017-2018, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của TP.HCM là 63.400 và gần 2000 chỉ tiêu vào các trường chuyên. Trả lời về mặt bằng chung điểm thi vào lớp 10, ông Đạt nhấn mạnh “vì đây là kỳ thi tuyển nên mặt bằng điểm thi chỉ có tính phân hóa thí sinh, không ảnh hưởng đến việc tuyển sinh của các em”.

Dương Thương
Bình luận
vtcnews.vn