Công bố chức danh Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thời sựThứ Ba, 10/05/2016 07:56:00 +07:00

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 23 người.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 23 người.

Tối 10/5, TTXVN cho biết thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị, cùng ngày tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương tổ chức công bố Quyết định số 186-QĐ/TW ngày 29/4/2016 của Bộ Chính trị chỉ định Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương và các chức danh Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị. Cùng dự có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định nói trên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với cán bộ, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN 
Theo quyết định của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 23 người.

Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, giữ chức Phó Bí thư Quân ủy Trung ương.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng. 

Nguồn: PLO
Bình luận
vtcnews.vn