Công an xử lý quán cà phê trên đường ray tàu hỏa hút khách Tây ở Hà Nội

Thời sựThứ Hai, 11/12/2017 16:46:00 +07:00

Sau khi biết thông tin một số quán cà phê bày bán trên đường ray tàu hỏa, cơ quan chức năng đã cử lực lượng đến xử lý các hộ kinh doanh lấn chiếm đường sắt.

Liên quan đến việc khách nước ngoài vô tư ngồi uống cà phê trên đường ray tàu hỏa ở ngõ 10 đường Điện Biên Phủ (Hà Nội), chiều 11/12, lãnh đạo Công an phường Điện Biên cho biết, đơn vị đã cử lực lượng đến xử lý các hộ kinh doanh cà phê lấn chiếm đường sắt.

Theo một lãnh đạo Đội CSGT Đường sắt (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội), đơn vị làm việc với Công ty đường sắt, Cục Đường sắt, Công an phường và chủ quán kinh doanh về việc chủ quán vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt theo quy định của pháp luật.

img_3379-11-1318324

Hai nữ du khách nước ngoài thích thú ngồi uống cà phê trên đường ray tàu hỏa và chụp ảnh tự sướng vào ngày 8/12.

24909713_2039934749571007_4195099855102282202_n

Đến hôm nay (11/12), cơ quan chức năng đã xử lý các quán cà phê cho khách ngồi trên đường ray tàu hỏa.

Trước đó, tại ngõ 10 đường Điện Biên Phủ (Hà Nội) xuất hiện một vài quán cà phê đường tàu thu hút rất đông khách nước ngoài. Du khách tỏ ra thích thú khi được ngồi thưởng thức đồ uống ngay trên đường ray tàu hỏa với không gian thoáng đãng, thú vị.

Theo Anh Vũ Hoàng Đức - chủ một quán cà phê đường tàu, ngày thường tàu chỉ hoạt động vào ban đêm, còn thứ Bảy và Chủ nhật tàu chạy đến 10h sáng. Vì vậy, việc tàu chạy không ảnh hưởng đến việc bán hàng của quán cũng như sự an toàn của khách hàng. Quán cà phê đường tàu của anh Đức phục vụ khách từ 8h đến 22h, riêng 2 ngày cuối tuần quán mở cửa từ sau 10h.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, việc cho khách hàng ngồi thưởng thức cà phê trên đường ray tàu hỏa là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến hạ tầng đường sắt.

Video: Đông nghịt người chờ đợi ăn bánh trôi tàu nhà cố nghệ sĩ Phạm Bằng

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn