Công an xã cưới vợ chưa đến 16 tuổi

Pháp luậtThứ Bảy, 15/03/2014 09:53:00 +07:00

Cho rằng bạn gái đã đủ 18 tuổi, công an viên ở Đồng Tháp cưới làm vợ bất chấp giấy tờ thể hiện cô chưa đủ 16 tuổi.

Cho rằng bạn gái đã đủ 18 tuổi, công an viên ở Đồng Tháp cưới làm vợ bất chấp giấy tờ thể hiện cô chưa đủ 16 tuổi.

Ngày 14/3, ông Võ Văn Công, Phó chủ tịch UBND xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) cho biết đang tiến hành kiểm điểm để buộc thôi việc công an viên Đặng Quốc Thảo vì vi phạm Luật Hôn nhân gia đình.
Hơn một tuần trước, Thảo cưới cô gái cùng quê, nhiều cán bộ xã được mời nhưng chỉ vài người đến dự vì cho rằng đám cưới tảo hôn. Theo giải thích của chú rể, cô dâu đã đủ 18 tuổi nhưng do giấy khai sinh ghi sai năm sinh và anh đang làm thủ tục chỉnh sửa.
Lãnh đạo xã Tân Thành A không đồng tình với giải thích này vì không chỉ giấy khai sinh mà sổ hộ khẩu cũng thể hiện cô dâu sinh ngày 11/11/1998, chưa đủ 16 tuổi.
Theo luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) nếu cô dâu thật sự đủ tuổi thì cần phải cải chính hộ tịch cho đúng với năm sinh rồi mới tổ chức kết hôn. Trường hợp không đủ tuổi mà phía gia đình cô dâu vẫn tiếp tục tảo hôn thì có thể bị xử lý hành chính.
"Khi đã xử lý hành chính mà còn tiếp tục tảo hôn thì có thể thể xử lý hình sự", ông Đức nêu quan điểm.

Theo Ngoisao
Bình luận
vtcnews.vn