Công an vào cuộc nghi án trọng tài nhận hối lộ

Thể thaoThứ Sáu, 07/06/2013 05:00:00 +07:00

(VTC News)- Cục cảnh sát điều tra về trật tự xã hội và phòng chống tội phạm- Bộ Công An sẽ vào cuộc điều tra nghi án nhận hối lộ của 4 trọng tài tại V-League.

(VTC News)- Cục cảnh sát điều tra về trật tự xã hội và phòng chống tội phạm- Bộ Công An (C45) sẽ vào cuộc điều tra nghi án nhận hối lộ của 4 trọng tài tại V-League.


Trước thông tin có một nhóm trọng tài nhận tiền bồi dưỡng trái quy định tại lượt đi giải VĐQG Eximbank 2013, hôm nay, VFF đã có công văn số 537/LĐBĐVN gửi Cục cảnh sát điều tra về trật tự xã hội và phòng chống tội phạm- Bộ Công An (C45) đề nghị điều tra về vụ việc này.


VFF đã phân công Ban kiểm tra phối hợp với C45 để điều tra vụ việc gây xôn xao dư luận trên. Việc điều tra, theo phía Liên đoàn, cần phải thực hiện sớm để có kết luận nhằm đảm bảo uy tín và kỷ cương của giải vô địch bóng đá quốc gia. Trong công văn, VFF cam kết tạo mọi điều kiện để C45 tiến hành điều tra thuận lợi, từ đó xử lý nghiêm minh tổ chức và cá nhân sai phạm nếu có.

 

Trọng tài Đinh Hải Dương dính nghi án nhận hối lộ

Trước đó, VFF đã có công văn yêu cầu Ban trọng tài khẩn trương giải trình, làm rõ vụ việc nêu trên và sớm có báo cáo gửi Thường trực VFF.


Trả lời phỏng vấn trên báo Thanh niên, chủ tịch VFF, Nguyễn Trọng Hỷ cương quyết: “Không làm ra ngô ra khoai thì Bóng đá VN còn tiếp tục có những vụ tương tự. Điều tra trọng tài tiêu cực, chắc chắn sẽ còn khui ra được nhiều chuyện khác nữa. Kể cả nhận hối lộ chỉ 4-5 triệu cũng lớn ngang bằng với 100 triệu. Không chấp nhận cho trọng tài được nhận dù chỉ 1 hào. Trọng tài là phải minh bạch, rõ ràng”.

Cầu thủ Nguyễn Thành Trung
Tháng 8 năm ngoái, Thành Trung nhận án kỷ luật cấm thi đấu 5 năm do môi giới bán độ

Các cá nhân, tập thể dính líu đến hình thức đưa và nhận hối lộ sẽ bị xử phạt rất nặng, có thể là cấm hành nghề vĩnh viễn (trọng tài, thành viên CLB), trừ điểm hoặc hủy kết quả trận đấu (đối với đội bóng)xử lý cực nặng là cấm hành nghề (có thể vĩnh viễn).

Trước đấy, cầu thủ Nguyễn Thành Trung đã bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong thời hạn năm năm do có hành vi môi giới hối lộ (nhắn tin gạ bán độ) nhằm làm sai lệ kết quả trận đấu giữa hai CLB Ximăng Fico Tây Ninh và Đồng Tâm Long An trên sân Tây Ninh ngày 17-5-2012.

 

Sáng 7.6, liên lạc với chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ qua điện thoại, chúng tôi nhận thấy sự bất ngờ của người đứng đầu CLB đang đứng thứ 6 bảng xếp hạng giữa mùa giải này.
 
Ông Đệ khẳng định chưa từng đưa tiền cho bất kỳ TT nào và sẽ không bao giờ chơi “đòn” bẩn như vậy. “Tôi rất buồn khi nghe tin có TT nhận hối lộ sau trận đấu giữa Thanh Hóa và HAGL. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng phải khẩn trương vào cuộc để làm rõ sự việc, trả lại sự trong sạch cho CLB. Thanh Hóa kiên quyết nói không với tiêu cực và không chấp nhận bất kỳ hành vi tiêu cực nào. Chúng tôi không bao giờ phản bội lại niềm tin yêu của khán giả”, ông Đệ nói.
 
Tương tự, ông Nguyễn Tấn Anh - trưởng đoàn CLB HAGL cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi không liên quan đến hành vi nhận hối lộ của TT. Trận đấu này, HAGL thua cuộc với tỷ số 0-1. Chúng tôi cam đoan chắc chắn là không tiêu cực. BTC giải, ban TT và các cơ quan chức năng khác, kể cả giới báo chí, công luận nên làm sáng tỏ mọi việc”.

(Theo Thanh Niên)


Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn