Công an truy tìm, xử lý nghiêm kẻ lập Facebook thách thức IS khủng bố

Pháp luậtThứ Năm, 19/11/2015 09:35:00 +07:00

Cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm hành vi lập facebook giả mạo tổ chức khủng bố IS, đưa tin bài kích động bạo lực

(VTC New) - Cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm hành vi lập facebook giả mạo tổ chức khủng bố IS, đưa tin bài kích động bạo lực.
Ngày 19/11, Phòng cảnh sát công nghệ cao (PC50 - Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an, truy tìm các đối tượng lập tài khoản Facebook tung tin giả mạo tổ chức khủng bố IS, lợi dụng Internet, mạng xã hội đưa tin, bài bình luận, kích động tư bạo lực, khiêu khích hành động khủng bố.
 Một số Facebook giả mạo về nhóm khủng bố IS
Trước đó, sau khi xảy ra vụ khủng bố đẫm máu tại Paris (Pháp), một số tài khoản Facebook giả mạo IS được lập, đăng tải một số hình ảnh liên quan đến nghi phạm, đưa thông tin kích động, xúc phạm đạo Hồi, khiêu khích bạo lực.

Theo thông tin ban đầu, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã xác định được một số tài khoản mạng xã hội đăng hình ảnh của nghi phạm tham gia thảm sát tại Paris, mạo danh nhóm khủng bố này. 
Hiện các tài khoản Facebook này đều đã gỡ các nội dung và hình ảnh đăng tải từ trước đó.
Bước đầu cơ quan công an đánh giá, các đối tượng lập những tài khoản Facebook ăn theo sự kiện để thu hút lượng "like" hoặc chỉ là trò đùa.
Cơ quan công an cũng cho biết, tùy vào tính chất, mức độ hành vi, người đưa, sử dụng thông tin kích động có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự với mức án lên đến 5 năm tù giam.


Hà Minh

Bình luận
vtcnews.vn