Công an truy tìm kẻ giết mèo hàng loạt ở Nam Định

Pháp luậtThứ Sáu, 15/02/2019 17:37:00 +07:00

Công an huyện Trực Ninh (Nam Định) đang truy tìm kẻ giết mèo hàng loạt sau dịp Tết Nguyên đán.

Ngày 15/2, một lãnh đạo Công an huyện Trực Ninh (Nam Định) cho biết, sáng 13/2, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc khu vực xã Trực Thắng (huyện Trực Ninh) có hàng loạt chó, mèo đang khỏe mạnh bỗng chết bất thường.

Ngay sau khi nhận thông tin người dân phản ánh, Công an huyện Trực Ninh đã xuống địa bàn kiểm tra, xác minh sự việc.

“Số chó, mèo chết tổng trọng lượng khoảng 122kg là của các hộ dân gom lại. Tùy từng nhà, có nhà có mèo chết, có nhà không. Bước đầu xác định, mèo chết là do có kẻ xấu ra tay tuy nhiên, hiện công an vẫn chưa xác định được đối tượng nào sát hại hàng loạt số mèo trên”, vị lãnh đạo Công an huyện Trực Ninh cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Công an huyện Trực Ninh, khi đến địa bàn, công an được người dân phản ánh, họ phát hiện và truy đuổi một đối tượng lạ mặt đi xe máy tại khu vực, nhưng người này bỏ xe lại và chạy thoát.

Hiện, Công an huyện Trực Ninh đang truy tìm đối tượng này nhưng chưa thấy.

“Có thể đây là đối tượng đã đầu độc mèo để để trộm mang đi bán. Số lượng mèo chết hiện chính quyền địa phương đã cho đi tiêu hủy đúng quy định của pháp luật”, vị lãnh đạo Công an huyện Trực Ninh nói.

cho meo 15

Những con mèo khỏe mạnh đồng loạt lăn ra chết.

Trước đó, tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, công an cũng bắt giữ hai đối tượng ăn trộm mèo với số lượng lớn.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 bao tải bên trong chứa 30 con mèo, tổng trọng lượng 71kg và 2 xe máy. Ngay sau đó, các đối tượng đã được lực lượng công an đưa về trụ sở để lấy lời khai. Bước đầu các đối tượng đều thừa nhận về hành vi của mình.

Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, công an thu giữ 1 bao tải bên trong chứa 5 con mèo có tổng trọng lượng 9,5kg; 5 kg bả; 1 máy vặt lông mèo; 2 tủ lạnh và 1 số tang vật có liên quan.

Được biết, vào các buổi tối, các đối tượng sử dụng xe máy đi rải bả dọc Quốc lộ 38 và các tuyến đường liên thôn, sau đó bắt các con mèo dính bả về giết thịt rồi mang đi bán cho các quán ở Hà Nam và các tỉnh lân cận, với giá khoảng 50 nghìn đồng/kg. Trung bình mỗi tối các đối tượng bắt giữ từ 15-20 con mèo.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn