Tuấn 'khỉ' chống trả quyết liệt, bắn vào lực lượng chức năng

Pháp đìnhThứ Sáu, 14/02/2020 14:59:00 +07:00
(VTC News) -

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, trong quá trình bị truy bắt, Tuấn "khỉ" chống trả quyết liệt và bắn 3 phát đạn vào lực lượng chức năng.

15h00 ngày 14/2, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM (Quận 1), Công an TP.HCM phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc truy bắt và tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ"), kẻ giết hại 5 người ở Củ Chi ngày 29-30/1. Chủ trì buổi họp báo là Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM và ông Từ Lương - Phó giám đốc Sở Thông tin -Truyền thông TP.HCM. 

Cuộc họp báo kết thúc lúc 15h30.

Tiếp tục xác minh khẩu súng gây án

Trả lời báo chí, ông Quang cho biết công an bước đầu xác định khẩu súng mà Tuấn sử dụng gây án ở huyện Củ Chi không phải của lực lượng công an. Sau khi vụ án xảy ra, Công an TP.HCM cho kiểm tra tất cả các kho vũ khí, kết quả không có khẩu AK nào bị mất, kể cả đạn. Đơn vị đang tiếp tục xác minh nguồn gốc khẩu súng AK mà Tuấn sử dụng.

Tuấn 'khỉ' chống trả quyết liệt, bắn vào lực lượng chức năng - 1

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, hiện công an chưa khám nghiệm xong hiện trường. Ông khẳng định không xảy ra bất cứ sát thương nào đối với công an cũng như người dân. 

Với các câu hỏi về  đồng phạm của Tuấn và quá trình điều tra mở rộng vụ án, trách nhiệm quản lý địa bàn để xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng và việc khoanh vùng vị trí ban đầu của Tuấn ở Củ Chi có chính xác không, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang và ông Từ Lương cho biết cơ quan chức năng sẽ tiếp tục cung cấp thông tin trong thời gian tới, buổi họp báo hôm nay chỉ thông tin bước đầu về vụ án.

Cuộc truy bắt diễn ra trong 50 phút

Ngày 13/2, qua sàng lọc, theo dõi, công an xác định Tuấn "khỉ" đang ẩn nấp ở ngôi nhà bỏ hoang số 19 ấp C xã Tân Hòa, Củ Chi. Đây là khu vực rộng 10.000 m2, tiếp giáp tỉnh lộ 15, mặt sau tiếp ráp con rạch. Trong khuôn viên có các công trình, nhà bỏ hoang, địa hình rất phức tạp.

Nắm được thông tin, Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Công an xác minh, lên phương án truy bắt. Tối cùng ngày, cảnh sát đặc nhiệm tập kích bí mật để truy bắt Lê Quốc Tuấn. Tên này chống trả quyết liệt và tìm cách tẩu thoát. Y bắn 3 phát vào lực lượng chức năng nhưng chỉ 1 phát đạn nổ. Trước tình hình đó lực lượng công an nổ súng tiêu diệt.

Theo Đại tá Quang, về việc truy bắt bị can Tuấn, công an đặt ra nhiều yêu cầu: Truy tìm phát hiện, xác định đúng đối tượng truy bắt; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và các thành phần tham gia truy bắt.

"Ba yêu cầu đó đều đã được thực hiện. Việc truy bắt được tiến hành không quá ồn ào. Có ý kiến là hàng trăm cảnh sát nhưng không phải. Chúng tôi sử dụng lực lượng tinh nhuệ, xử lý nhanh gọn trong khoảng 50 phút", đại tá Quang nói.

Tuấn 'khỉ' chống trả quyết liệt, bắn vào lực lượng chức năng - 2

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang và ông Từ Lương chủ trì họp báo.

Sáng 14/2, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, vào TP.HCM để tiếp tục chỉ đạo điều tra mở rộng vụ án.

Đại tá Quang cho biết, ngay khi vụ án xảy ra, Công an TP.HCM xác định vụ này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Được sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ công an, Công an TP.HCM lập ban chuyên án truy bắt đối tượng. Bộ Công an cũng lập ban chuyên án để chỉ đạo công an các tỉnh phối hợp truy bắt Tuấn.

"Công an TP.HCM khẩn trương từng giây, từng phút trong việc truy bắt cho được Lê Quốc Tuấn và làm rõ vụ án. Chúng tôi nhận thức nếu đối tượng còn ở ngoài xã hội, chưa bị xử lý một phút nào sẽ gây nguy hiểm. Do đó, công tác truy bắt rất khẩn trương và áp dụng mọi biện pháp", ông Quang nói.

Lê Quốc Tuấn bị công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại huyện Củ Chi vào ngày 29/1 khiến 5 người chết và 3 người bị thương.

Tuấn 'khỉ' chống trả quyết liệt, bắn vào lực lượng chức năng - 3

Hiện trường công an truy bắt Lê Quốc Tuấn.

Như VTC thông tin, khoảng 14h30 ngày 29/1, Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) cùng em họ là Lê Quốc Minh  đi chung xe máy mang theo súng AK đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường số 121, ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Tại đây, Tuấn nổ nhiều phát súng làm 4 người chết tại chỗ gồm: Vương Ngọc Hưng (SN 1990), Lê Tấn Long (SN 1974), Lê Thành Trung (SN 1992, cùng ngụ huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (SN 1985, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Một người bị thương nặng là Trần Văn Thạnh (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi). Gây án xong, Tuấn lấy xe máy SH cùng 1 tỷ đồng cướp được chạy về ấp Thạnh An (xã Trung An, huyện Củ Chi). Tuấn bỏ lại xe SH, chiếm đoạt xe Nouvo màu đỏ đen của chị V.T.B.V. để tẩu thoát.

Khoảng 0h10 ngày 30/1, trên Tỉnh lộ 15 đoạn qua địa phận ấp Phú Thuận (xã Phú Hòa Đông), gần cầu Bến Nẩy, chiếc ô tô Chevrolet Cruze do anh L.V.H. (38 tuổi) lái chở anh L.Th.T. (48 tuổi) bị Tuấn bắn vỡ kính chắn gió phía trước và kính hông. Hai người trên xe bị thương nhẹ. Sau đó ít phút, cũng trên Tỉnh lộ 15, Tuấn dùng súng AK bắn chết anh Vũ Chí Tâm (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) với 7 vết đạn để cướp xe Wave màu xanh mà anh đang đi.

Từ sáng 30/1, Công an TP.HCM phong tỏa đường 472 (xã Trung An, huyện Củ Chi), với hơn 500 cảnh sát được điều động. Buổi chiều, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc và Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong đến hiện trường quan sát hình ảnh flycam để chỉ đạo phá án. Bộ Công an quyết bắt Tuấn trong đêm 30/1. Tuy nhiên, đến tận đêm khuya 13/2, việc truy bắt mới chấm dứt với việc Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt.

Nhóm PV
Bình luận
vtcnews.vn