Công an TP.HCM bắt giữ 37 người trong 5 ngày nghỉ lễ

Thời sựThứ Năm, 02/05/2019 11:21:00 +07:00

Công an TP.HCM cho biết, 5 ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tại TP xảy ra 42 vụ phạm pháp hình sự, khám phá 26 vụ, bắt giữ 37 người.

Ngày 2/5, Công an TP.HCM cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, tại TP.HCM xảy ra 42 vụ phạm pháp hình sự (giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm 2018); đã điều tra, khám phá 26 vụ; tạm giữ 37 người.

Ngoài ra, TP xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 8 người, bị thương 34 người (giảm 2 vụ, tăng 3 người chết, tăng một người bị thương so với cùng kỳ năm 2018). Không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy.

Nghe-An-Tai-xe-ket-cung-trong-chiec-xe-ban-tai-sau-tai-nan-kinh-hoang-a-1-tai-n---n-1556764813-width960height645

 Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, công an lập biên bản 2.578 trường hợp vi phạm Luật giao thông, tạm giữ 512 phương tiện các loại; ra quyết định xử phạt hành chính 1.463 trường hợp, nộp kho bạc hơn 920 triệu đồng.

Thành phố xảy ra 3 vụ cháy ở quận 7, quận Tân Bình và huyện Bình Chánh. Ghi nhận không có thiệt hại về người, tài sản thiệt hại khoảng 10 triệu đồng, nguyên nhân cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện.

Theo Công an TP.HCM, trong 5 ngày nghỉ lễ tình hình an ninh, chính trị tại TP được bảo đảm, không xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố, khiếu kiện, đình - lãn công; đã đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện và hoạt động hưởng ứng lễ, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối phiên họp Đại hội đồng thể thao quân sự Quốc tế, cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình thành phố nhân dịp Lễ 30/4/2019 và chương trình bắn pháo hoa.

Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo thông suốt không để xảy ra ùn tắc, tạo thuận lợi cho các phương tiện di chuyển trong dịp lễ, nhất là thời điểm trước và sau khi tổ chức bắn pháo hoa chào mừng ngày Lễ 30/4 tại 3 địa điểm (Quận 2, 11 và Bình Thạnh).

NHÃ UYÊN
Bình luận
vtcnews.vn