Công an TP.HCM bắt gần 2,5 tấn ma tuý, heroin các loại

Bản tin 113Thứ Sáu, 26/06/2020 15:36:00 +07:00
(VTC News) -

Từ năm 2015 đến nay, Công an TP.HCM phát hiện, xử lý 184 vụ và 565 đối tượng, thu giữ 480kg heroin, hơn 2 tấn ma tuý tổng hợp các loại.

Ngày 26/6, tại Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ VII, giai đoạn 2015-2020, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP.HCM có báo cáo tham luận về công tác phòng ngừa và đấu tranh triệt phá nhiều đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Công an TP.HCM bắt gần 2,5 tấn ma tuý, heroin các loại - 1

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ VII, giai đoạn 2015-2020.

Theo báo cáo, từ năm 2015 tới nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 184 vụ và 565 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm khoảng 480kg heroin, hơn 2 tấn ma tuý tổng hợp các loại, 35 khẩu súng, 494 viên đạn, 1 lựu đạn cùng nhiều phương tiện hoạt động phạm tội khác.

"Với những thành tích đạt được, từ năm 2015 tới nay, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã 2 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 3 lần được Cờ thi đua của Bộ Công an, 2 Huân chương chiến công hạng Nhì, 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 10 Bằng khen của Bộ Công an và nhiều phần thưởng cao quý khác", báo cáo tham luận nêu rõ.

Theo Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP.HCM, để đạt được những kết quả trên, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiều mặt công tác như: Triển khai có hiệu quả "Phong trào thi đùa Vì an ninh tổ quốc"; dự báo khá chính xác về tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn TP; tham mưu giải quyết có hiệu quả vấn đề người dân sử dụng ma tuý; góp phần tháo gỡ vướng mắc về cai nghiện cho người không nơi cư trú ổn định;...

Đáng chú ý, mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP.HCM triệt phá thành công đường dây mua bán ma tuý lớn, thu giữ tổng cộng 86kg ma tuý, bắt giữ 12 người liên quan.

Đây là đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia, từ Campuchia qua các tỉnh Tây Nam Bộ đưa về TP.HCM tiêu thụ với mánh khoé hoạt động tinh vi. Hiện Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Đức Thế
Bình luận
vtcnews.vn