Công an TP.HCM truy tìm Giám đốc Công ty Tam Đa

Bản tin 113Thứ Ba, 28/09/2021 21:06:01 +07:00

Ông Nguyễn Hữu Đức, Giám đốc Công ty Tam Đa, bị Công an TP.HCM truy tìm vì liên quan đến vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã phát thông báo truy tìm ông Nguyễn Hữu Đức (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng và Dịch vụ Tam Đa) để điều tra vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, tháng 5/2014 đến tháng 9/2017, bà Huỳnh Lê Hoa (vợ ông Đức) hỏi vay tiền của bà N.T.H. để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, thiết bị xây dựng cho thuê của Công ty Tam Đa.

Bà H. đã giao tiền cho bà Hoa nhiều lần với tổng số tiền hơn 34 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Hoa không dùng số tiền trên đầu tư theo thỏa thuận mà sử dụng vào mục đích cá nhân và mua bất động sản.

Ngoài ra, bà H. còn cung cấp cho bà Hoa thuê 16 loại thiết bị xây dựng để phục vụ các công trình của Công ty Tam Đa với tổng chi phí thuê hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Hoa đến nay vẫn chưa thanh toán chi phí thuê thiết bị này cho bà H.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM xác định vợ chồng bà Hoa không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ.

Ngày 3/6, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, nhà chức trách phát thông báo đề nghị ông Đức liên hệ Công an TP.HCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, quận 10, TP.HCM, hoặc gọi vào số điện thoại 0937.319.399 gặp cán bộ điều tra Tăng Trần Minh Châu để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án. Đồng thời, cảnh sát đề nghị ai biết ông Đức đang ở đâu thông báo ngay qua số điện thoại trên.

Tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã phát thông báo truy tìm bà Hoa, nhưng đến nay người này vẫn chưa trình diện.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn