Công an tỉnh Đắk Lắk có giám đốc mới

Thời sựThứ Hai, 25/06/2018 15:40:00 +07:00

Thứ trưởng Bộ Công an vừa trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn - Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 25/6, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì và tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

36249018_1133312193474956_151897119060393984_n

Đại tá Vũ Hồng Văn - Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk .

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Vũ Hồng Văn - Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thay Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi nghỉ hưu theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những đóng góp của Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi trong suốt thời gian công tác, đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

"Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả trong công tác xây dựng lực lượng, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, ổn định trật tự xã hội tại địa phương", Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nói.

36267561_1133312136808295_4666948237343588352_n

Đại tá Vũ Hồng Văn cùng các cán bộ trong ngành tại buổi lễ

Bên cạnh đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chúc mừng Đại tá Vũ Hồng Văn được tín nhiệm giao phó trọng trách mới, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thượng tướng yêu cầu Đại tá Vũ Hồng Văn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, xây dựng lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và Bộ Công an giao phó.

Sau khi nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Vũ Hồng Văn trên cương vị Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk hứa sẽ hết mình cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk ra sức phấn đấu, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk, hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn