Công an nổ súng trấn áp côn đồ hung hãn

Pháp luậtThứ Sáu, 24/02/2012 09:37:00 +07:00

(VTC News) – Đi đòi nợ rồi đập phá tài sản của dân, khi thấy CA xã đến, nhóm côn đồ quay sang tấn công buộc CA phải nổ súng.

(VTC News) – Đi đòi nợ rồi đập phá tài sản của dân, khi thấy CA xã đến, nhóm côn đồ quay sang tấn công buộc CA phải nổ súng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 23/02 tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội. Đối tượng Lê Xuân Trung (SN 1979, trú tại xóm Trại A, thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh) đã cùng 15 người khác đến nhà ông Võ Ngọc Lạc (SN 1959) để đòi nợ.

Tại đây, nhóm của Trung đã gây gổ, đập phá tài sản của ông Lạc, gây mất an ninh trật tự. Người dân đã báo ngay cho công an xã đến giải quyết.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã có mặt. Khi nhìn thấy lực lượng CA xã, nhóm của Trung lại quay sang tấn công. Tình thế cấp bách, ông Đàm Văn Thìn – Trưởng CA xã đã buộc phải dùng súng cao su, bắn vào người Trung và Đặng (SN 1990, trú tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh) khiến hai người này bị thương.

Lúc này, nhóm thanh niên này đã tiếp tục hành hung ông Thìn rồi chạy trốn.

Hiện CA huyện Mê Linh đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Phong Vũ

Bình luận
vtcnews.vn