Công an nổ súng khống chế hơn 60 giang hồ chuẩn bị dàn trận

Pháp luậtThứ Tư, 25/03/2015 03:17:00 +07:00

63 người nhận lệnh từ một đại ca thuê 2 xe khách và một xe bốn chỗ đến huyện Cai Lậy để hành sự.

63 người nhận lệnh từ một đại ca thuê 2 xe khách và một xe bốn chỗ đến huyện Cai Lậy để hành sự.

Sáng 25/3, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ 63 giang hồ cộm cán để điều tra làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng và Tàng trữ hung khí trái phép.

Theo thông tin ban đầu, tại huyện Cai Lậy có một nhóm người do Nam làm đàn anh bị một nhóm khác tên Tuấn cầm đầu đánh. Ngoài ra giữa Nam và Tuấn còn có mâu thuẫn trong việc kinh doanh nên Tuấn đã điện thoại cầu viện nhóm giang hồ từ huyện Cái Bè đến huyện Cai Lậy để giải quyết mâu thuẫn.

Một số bị can bị bắt tại cơ quan công an. 

63 người nhận lệnh từ một đại ca huyện Cái Bè, thuê 2 xe khách và một xe bốn chỗ ngồi đến huyện Cai Lậy để hành sự.

Khoảng 22h hôm 24/3, nhóm người này thuê hai xe khách đến huyện Cai Lậy thì cho xe về và thuê hai xe khách khác để gây án. Hàng chục trinh sát tổ đặc nhiệm hình sự đã âm thầm bám theo đến gần trụ sở công an thị xã Cai Lậy thì móc thẻ ngành và nổ nhiều phát súng khống chế tài xế dừng xe.

Cùng lúc này, hàng chục cảnh sát mặc cảnh phục của công an thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy cũng xuất hiện khống chế toàn bộ 63 người khi còn ngồi trên xe khách. Riêng xe 4 chỗ ngồi đã tẩu thoát.

Khám xét khẩn cấp trên xe, công an thu giữ rất nhiều hung khí tự chế như dao, mã tấu.

Nguồn: Hoàng Anh(Pháp luật TP.HCM)
Bình luận
vtcnews.vn