Công an liên tiếp phá chuyên án, thu giữ hàng trăm nghìn viên ma túy

Pháp luậtThứ Bảy, 05/01/2019 08:00:00 +07:00

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2019, lực lượng công an phối hợp phá các chuyên án, thu giữ hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp.

Bắt hai ‘nữ quái’ vận chuyển hơn 17.400 viên ma túy tổng hợp

Chiều 3/1, tại xã Thôm Mòn (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), Công an tỉnh Sơn La phá thành công chuyên án, bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt là Quàng Thị Ngân (sinh năm 1991) và Lò Thị Lan (sinh năm 1999), cùng trú tại bản Lọng Cại, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Tang vật thu giữ gồm: Hơn 17.400 viên ma túy tổng hợp (có trọng lượng hơn 1.747 gam), 1 xe máy, 2 điện thoại di động và các tang vật khác có liên quan.

ttxvn 3

 Hai "nữ quái" cùng tang vật. (Ảnh: TTXVN)

Tại cơ quan công an, hai "nữ quái" khai nhận được một người đàn ông không rõ danh tính thuê vận chuyển số ma túy trên đi bán kiếm lời, nhưng đang trên đường vận chuyển đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Đóng ma túy vào thùng carton gửi xe khách

Khoảng 14h ngày 2/1, tại bến xe Văn La (quận Hà Đông, Hà Nội), Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an phường Phú La và Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP Hà Nội phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ ba đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Dương Văn Tuấn (sinh năm 1985, trú thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) và hai người liên quan là Nguyễn Anh Hào (sinh năm 1984, lái xe taxi), Đỗ Văn Dương (sinh năm 1995, đi cùng taxi). Tang vật tạm giữ gồm: 7 bánh heroin, 1 gói ma túy đá, 1 xe taxi và một số tang vật liên quan khác.

65508036c3772a297366 4

 Các đối tượng liên quan đến vụ án.

Mở rộng điều tra, công an bắt khẩn cấp Lò Văn Lả (sinh năm 1989, trú xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Bước đầu các đối tượng khai: Lò Văn Lả nhận vận chuyển 7 bánh heroin từ huyện Sông Mã về Hà Nội từ một người đàn ông không rõ danh tính.

Để che mắt lực lượng chức năng, Lả đóng số ma túy trên vào thùng carton và gửi xe khách tuyến Sông Mã-Hà Nội. Sau đó, Lả đi xe máy xuống Hà Nội và thuê Dương Văn Tuấn đi nhận số ma túy trên, nếu trót lọt sẽ trả công 100 triệu đồng.

Khi Tuấn nhận thùng chứa ma túy từ xe khách để vào cốp xe taxi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, Tuấn tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị các lực lượng phối hợp kịp thời khống chế, bắt giữ.

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn