Công an lên tiếng vụ 'đột kích' tiệm vàng ở Sài Gòn

Pháp luậtThứ Tư, 30/04/2014 07:33:00 +07:00

(VTC News) –Công an TP.HCM chính thức lên tiếng về vụ khám xét tiệm vàng gây xôn xao dư luận của đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bình Thạnh.

(VTC News) –Công an TP.HCM chính thức lên tiếng về vụ khám xét tiệm vàng gây xôn xao dư luận của đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bình Thạnh.

Tiệm vàng từng trao đổi ngoại tệ
Chiều 29/4, đại tá đại tá Lê Anh Tuấn – Chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên của Công an TP.HCM cho biết, Công an TP.HCM cũng như phòng pháp chế, phòng cảnh sát kinh tế v.v đã nghe báo cáo từ lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh về việc khám xét tiệm vàng Hoàng Mai (thuộc Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu vàng Hoàng Mai, số 384 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh).
Đại tá Lê Anh Tuấn - Chánh văn phóng Công an TP.HCM  (thứ 2 từ phải sang) thừa nhận Công an quận Bình Thạnh còn thiếu sót trong việc khám xét tiệm vàng Hoàng Mai 
Theo đại tá Tuấn, qua báo cáo từ Công an quận Bình Thạnh cũng như một số bằng chứng trước đây, có đủ cơ sở khẳng định tiệm vàng Hoàng Mai có nhiều dấu hiệu vi phạm và mua bán ngoại tệ trái phép.
Cụ thể, tháng 3/2014, bà Nguyễn Thị Kim Lan (SN 1965, ngụ quận Bình Thạnh) đã đến đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bình Thạnh tố cáo tiệm vàng này mua bán trái phép ngoại tệ. 
Lý do mà bà Lan tố cáo tiệm vàng Hoàng Mai là do thiếu tiền trong lúc trao đổi ngoại ngoại tệ giữa bà và nhân viên tiệm vàng.
Trước đó, các trinh sát hình sự Công an TP.HCM theo dõi, bắt giữ nhiều đối tượng cờ bạc bịp người Philippines tại TP.HCM. Trong khi lấy lời khai, các nghi can này cho biết, thường cưỡng ép nạn nhân đến tiệm vàng Hoàng Mai đổi ngoại tệ. 
Tiệm vàng Hoàng Mai bị Công an "đột kích" vào chiều 24/4 
Căn cứ vào lời khai của các đối tượng người Philippines, Công an TP.HCM đã có công văn trao đổi với Công an quận Bình Thạnh về việc xử lý hành chính đối với tiệm vàng Hoàng Mai.
Ông Tuấn lý giải, chiều 24/4, các trinh sát Công an quận Bình Thạnh phục kích thì phát hiện người thanh niên đi vào tiệm vàng có nghi vấn đổi ngoại tệ.
Khi lực lượng công an ập vào thì bắt quả tang ông Dương Công Kiên (người làm công cho chủ tiệm vàng Hoàng Mai) đang giao dịch đổi 100 USD cho khách là Trần Quang Khải.
Công an còn thiếu sót
Cũng theo đại tá Lê Anh Tuấn, Công an quận Bình Thạnh đề xuất Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh ra lệnh khám xét tiệm vàng Hoàng Mai là căn cứ không đầy đủ và thiếu chắc chắn. 
Vấn đề này, Công an quận Bình Thạnh đã báo cáo với UBND quận Bình Thạnh trong việc thực hiện quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính ở tiệm vàng Hoàng Mai được bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh ký ngày 23/4.
Quyết định khám xét tiệm vàng Hoàng Mai của Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh ký ghi ngày 23/4 một ngày trước khi tiệm vàng Hoàng Mai bị khám xét 
Để khắc phục những thiếu sót được coi là sai về nghiệp vụ, ngày 26/4, Công an quận Bình Thạnh đã gỡ bỏ niêm phong, giao toàn bộ 559 lượng vàng (có giá trị quy đổi khoảng 1 triệu USD) cho bà Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1969, chủ tiệm vàng). 
Đến chiều 29/4, công an quận này trả gần 14.000 USD cho phía tiệm vàng Hoàng Mai. Nhưng phía công an quận Bình Thạnh còn giữ lại 100 USD được cho là tang vật vi phạm của tiệm vàng Hoàng Mai để tiếp tục điều tra.
Ông Tuấn khẳng định, đến thời điểm này công an đã có chứng cứ đầy đủ về việc trao đổi 100 USD giữa ông Dương Công Kiên và Trần Quang Khải. Tuy nhiên, thẩm quyền xử lý hành chính này thuộc về Chủ tịch của UBND quận Bình Thạnh. 
Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của tiệm vàng Hoàng Mai gửi Chi cục thuế quận Bình Thạnh 
Hiện Công an TP.HCM yêu cầu cầu Công an quận Bình Thạnh hoàn tất hồ sơ chuyển lên Công an TP.HCM để đề xuất UBND quận Bình Thạnh xử phát hành chính đối với ông Dương Công Kiên.
Trong một diễn biến khác, bà Mai xác nhận, Công Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu vàng Hoàng Mai đã có thông báo gửi đến Chi cục thế quận Bình Thạnh về việc ngừng hoạt động kinh doanh vì lý do "bị khủng hoảng tinh thần". Theo thông báo, tiệm vàng Hoàng Mai sẽ ngưng hoạt động bắt đầu từ ngày 11/5 đến 31/12/2014.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn