Cô giáo cổ vũ học sinh lớp 9 uống bia: Phòng GD&ĐT huyện lên tiếng

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 06/03/2021 17:27:00 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan công an đang làm rõ video clip về một nhóm học sinh lớp 9 cùng cô giáo ở xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá) ngồi uống bia.

Liên quan đến đoạn video clip nhóm học sinh lớp 9 ở Thanh Hoá ngồi uống bia được cô giáo quay và đăng lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, trả lời VTC News, bà Chung Thị Đài, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá) cho biết, đã nắm được sự việc và yêu cầu nhà trường nhanh chóng làm rõ vụ việc.

"Hiện chúng tôi đã nắm được vụ việc và đang yêu cầu nhà trường phối hợp cùng công an làm rõ vụ việc. Trước mắt, chúng tôi đang chờ kết luận từ phía công an xã Ngư Lộc và huyện Hậu Lộc, sau đó sẽ có hình thức xử lý”. Bà Đài cho biết thêm.

Được biết, cuối năm 2020, cô giáo Nguyễn Thị Xuyến (người được cho là quay và đăng tải clip) cũng đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì hành vi đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, xúc phạm danh dự người khác.

Cô giáo cổ vũ học sinh lớp 9 uống bia: Phòng GD&ĐT huyện lên tiếng - 1

Nhóm học sinh lớp 9 ở Thanh Hoá ngồi uống bia cùng cô giáo gây xôn xao dư luận (ảnh cắt từ clip).

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip một nhóm học sinh lớp 9 ở Thanh Hoá ngồi uống bia được cô giáo quay và đăng lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Qua xác minh, nhóm học sinh này học lớp 9 Trường THCS Ngư Lộc (Thanh Hóa). Người quay clip và tung lên mạng xã hội là cô giáo Xuyến, giáo viên của trường học nói trên.

Trong quá trình uống bia, một nam sinh còn dô to: "Anh em ơi, 1, 2, 3 zô" nhiều lần, rồi cùng nhóm bạn uống bia rất rôm rả. Không chỉ thế, người được cho là cô giáo đang quay clip còn nói to “bay mua được nấy bia thì thấm vào đâu, phải mua cả két”…

Sau khi những hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng tỏ ra bất bình. Nhiều người bức xúc trước việc cô giáo để cho trẻ em dưới 18 tuổi uống bia còn cố tình quay clip đưa lên mạng xã hội.

Thanh Tùng
Bình luận
vtcnews.vn