Công an Lâm Đồng bắt nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động

Bản tin 113Thứ Ba, 14/02/2023 19:53:06 +07:00
(VTC News) -

Sau 3 giờ nhận thông báo từ Công an Vĩnh Phúc về tên cướp cửa hàng Thế giới di động lẩn trốn trên địa bàn, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt được nghi phạm.

Ngày 14/2, đại diện Công an Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản ở cửa hàng Thế giới di động tại tỉnh Vĩnh Phúc tối 13/2. 

Khoảng 12h30 cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc về nghi phạm cướp tài sản ở cửa hàng Thế giới di động tại TP Phúc Yên, vào tối 13/2 đã trốn vào TP Đà Lạt.

Công an Lâm Đồng bắt nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động  - 1

Nghi phạm Nguyễn Văn Hòa tại cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ truy bắt nghi phạm.

Xác định nghi phạm đã rời khỏi TP Đà Lạt từ 13h ngày 14/2, Công an Lâm Đồng triển khai lực lượng vây bắt, đón lõng trên toàn tỉnh.

Đến 15h35, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt được nghi phạm tại đèo Bảo Lộc, cách TP Đà Lạt khoảng 130km, khi nghi phạm đang bỏ trốn về TP.HCM.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng thu giữ được nhiều vật chứng liên quan vụ cướp.

Tại cơ quan công an, kẻ này khai là Nguyễn Văn Hòa (SN 1996, trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) và thừa nhận đã thực hiện vụ cướp tại TP Phúc Yên vào tối 13/2.

Công an Lâm Đồng đang làm các thủ tục để bàn giao nghi phạm cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc thụ lý.

Công an Lâm Đồng bắt nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động  - 2

Tên cướp dùng vật giống súng đe doạ nhân viên cửa hàng.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh và video vụ cướp xảy ra tại cửa hàng Thế giới di động (phường Hùng Vương, TP Phúc Yên). Theo camera an ninh ghi lại, khoảng 21h24 ngày 13/2, người đàn ông mặc áo trắng, đội mũ, đeo khẩu trang, cầm vật dài màu đen có hình dạng giống súng đi vào cửa hàng.

Lúc này, cửa hàng vắng khách, chỉ có 2 nhân viên nữ. Nghi phạm dùng vật nghi là súng chỉ về hướng nhân viên. Sau đó, nữ nhân viên mở tủ kính, lấy nhiều hộp nhỏ giống hộp điện thoại rồi cho vào túi để nghi phạm mang đi.

Nhận được tin báo, Công an TP Phúc Yên có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và đơn vị liên quan trà soát, truy bắt nghi phạm.

Minh Tuệ - Hiền Mai
Bình luận
vtcnews.vn