Công an Huế thức trắng đêm giúp dân vượt lũ sau bão số 12

Thời sựChủ Nhật, 05/11/2017 15:12:00 +07:00

Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tham gia ứng trực, điều hòa giao thông trên các tuyến đường bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 12.

Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, bão số 12 (tên quốc tế Damrey) gây mưa lớn trong những ngày qua, cộng với việc thủy điện xả lũ, nước sông dâng cao khiến nhiều địa phương bị nhấn chìm. Một số tuyến đường bị nước lũ chia cắt. Trong đó, đặc biệt nghiêm trọng là tuyến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phú Lộc.

Ghi nhận tại tuyến quốc lộ 1A đoạn Cầu Hai (thị trấn Phú Lộc), nhiều đoạn đường ngập sâu từ 0,4 - 0,5m, gây ách tắc giao thông kéo dài.

IMG_0500

 Mưa lớn gây ngập sâu ở một số địa phương của tỉnh Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: CACC)

Trước tình hình đó, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phối hợp Công an huyện Phú Lộc huy động cán bộ, chiến sỹ tổ chức điều tiết giao thông trên toàn tuyến.

Lực lượng CSGT đã bố trí chốt chặn ở các đoạn đường bị ngập sâu, điều tiết, hướng dẫn cho lái xe ô tô, xe máy lưu thông an toàn, tránh vực sâu, nguy hiểm; hạn chế ùn tắc và tránh tai nạn giao thông đáng tiếc.  

Video: Thừa Thiên - Huế chìm trong biển nước sau bão số 12

Anh Lê Ngọc Hoàng, lái xe tải tuyến Nam - Bắc cho biết: "Tôi cùng nhiều tài xế khác đi qua đoạn Phú Lộc đã được lực lượng CSGT hướng dẫn, điều tiết đảm bảo an toàn từ suốt từ 23h đêm qua đến sáng nay. Đến giờ tôi và nhiều lái xe khác đã vượt qua đoạn đường ngập sâu".

Đại tá Lê Văn Vũ – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng trực tiếp đến hiện trường bị ngập lụt để chỉ đạo công an các đơn vị huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn trên nhiều địa bàn, tuyến đường trọng yếu.

Tại TP Huế, lực lượng CSGT và công an các phường cũng huy động lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao thông, kịp thời nhắc nhở người dân cẩn thận khi đi qua các tuyến đường ngập sâu. 

Dưới đây là hỉnh ảnh các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế giúp dân vượt qua các tuyến đường bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 12:

IMG_0499

 Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) bị ngập sâu. (Ảnh: CACC)

IMG_0488 3

CSGT cùng người dân đẩy chiếc xe buýt bị chết máy trên tuyến đường bị ngập. (Ảnh: CACC)

IMG_0482 4

 

IMG_0478 5

Các chiến sỹ điều động phương tiện đưa người đi xe máy qua các điểm bị ngập lụt. (Ảnh: CACC)

IMG_0528 6

 Đứng dưới trời mưa lớn, ngâm chân trong nước lụt nhiều giờ để điều tiết giao thông. (Ảnh: CACC)

IMG_0511 7

 (Ảnh: CACC)

IMG_0520 8

(Ảnh: CACC)

23269654_1444346515683083_506547791_o 9

 Tất cả các tuyến đường bị ngập lụt ở TP Huế luôn có bóng dáng của các chiến sĩ CSGT. (Ảnh: ĐN)

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, vào sáng 5/11, lũ trên các sông ở địa phương này đang lên rất nhanh do mưa lớn. 

Mực nước lúc 9h trên sông Hương tại Kim Long là 3,63 m, trên báo động 3 là 0,13m; sông Bồ tại Phú Ốc 4,98 m, trên báo động 3 là 0,48m; sông Tả Trạch tại Thượng Nhật 60,19m; trên báo động 1 là 1,19m.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế dự báo trưa và chiều 5/11, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế tiếp tục lên nhanh và ở mức rất cao, trên sông Hương cao hơn nhiều mức báo động 3, sông Bồ khả năng vượt lũ lịch sử năm 1999.

Cụ thể sông Hương tại Kim Long lên mức 4,2 m, trên mức báo động 3 là 0,7m; sông Bồ tại Phú Ốc lên mức 5,3 m, trên mức báo động 3 là 0,8m và trên mức lũ lịch sử năm 1999 là 0,12m.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn