Công an Hoà Bình: Chúng tôi đang truy tìm kẻ đổ trộm dầu thải

Pháp luậtThứ Năm, 17/10/2019 18:05:00 +07:00

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đang gấp rút truy tìm thủ phạm đổ trộm dầu thải, khiến nước sạch sông Đà bị ảnh hưởng.

Thông tin trên được công bố trong buổi họp báo tại Hòa Bình chiều 17/10 về vụ đổ dầu thải gần kênh dẫn nước của Công ty cổ phần Nước sạch Sông Đà. Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình - nói: “Chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin, lời khai về chiếc xe tải đổ dầu thải. Tất cả đang trong quá trình điều tra”.

Ông Đức cũng cho biết, sau khi xảy ra vụ xả thải xuống suối Tràm, Công an tỉnh Hòa Bình cùng Công an huyện Kỳ Sơn tổ chức xác minh, lấy lời khai những người liên quan, và sẽ căn cứ vào thông tin thu thập được để truy cứu trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định.

73349368_516197742534394_200094949998329856_n

Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Cũng trong chiều 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Đêm 8/10, rạng sáng 9/10, Hòa Bình có mưa lớn, lượng dầu lớn bị đổ trộm vào khe núi đã tràn xuống suối Tràm, sau đó chảy ra kênh dẫn nước của Nhà máy Nước sạch sông Đà cách đó 800m. Nước sạch mà nhà máy cung cấp cho nhiều hộ dân phía Tây Nam Hà Nội trở nên có mùi hôi khó chịu vì nhiễm dầu.

Suốt tuần qua, nhiều hộ dân Thủ đô khổ sở vì thiếu nước sạch để ăn uống, sinh hoạt, phải đi xin hoặc mua nước đóng bình về sử dụng.

Sáng 17/10, nước sạch sông Đà đã được cung cấp trở lại, nhưng công ty khuyến cáo chỉ sử dụng để tắm giặt, không dùng để ăn uống.

VIỆT AN
Bình luận
vtcnews.vn