Công an Đồng Tháp triệt phá băng nhóm hoạt động 'tín dụng đen'

Pháp luậtThứ Sáu, 18/05/2018 08:03:00 +07:00

Một băng nhóm trú tại Đồng Tháp tổ chức phát tờ rơi, cho vay tiền “nóng” với lãi suất từ 10-20% đang bị công an điều tra hành vi cho vay nặng lãi.

Ngày 17/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã tạm giữ và lập hồ sơ một nhóm thanh niên trú tại khóm Mỹ Tây, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, (tỉnh Đồng Tháp) để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi.

Trước đó, ngày 16/5, Công an tỉnh Đồng Tháp nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại quán cà phê “Khúc Ban Chiều” (trên đường Điện Biên Phủ, phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh) về việc một nhóm thanh niên đang thực hiện phát tờ rơi có nội dung:“Cho vay góp hàng ngày”.

1

 Hai đối tượng cùng tan vật bị công an thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhận tin báo, lập tức lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành xác minh, theo dõi và bắt quả tang đối tượng tên Đoàn Văn Quãng (sinh năm 1980, thường trú tại Núi Đôi, Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) đang phát tờ rơi, và còn trên tay với số lượng là 2.400 tờ rơi.

Làm việc với công an, bước đầu đối tượng Đoàn Văn Quãng khai nhận là người làm thuê để phát tờ rơi vay tiền, được trả công 40.000 đồng/1 giờ.

Sau đó, tổ công tác đã phối hợp công an địa phương tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng Quãng tại số 203, đường Điện Biên Phủ, khóm Mỹ Tây, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh (do đối tượng Nguyễn Đình Thăng, sinh năm 1978, ngụ tại An Hồng, An Dương, Hải Phòng thuê để ở cùng đối tượng Quãng).

Qua kiểm tra, công an phát hiện 3.760 tờ rơi màu xanh, 500 tờ rơi màu trắng, 13 sổ hộ khẩu, 01 giấy đăng ký xe, 13 giấy Chứng minh nhân dân, 19 biên nhận vay tiền (trên 180 triệu đồng), 03 sổ thu chi, 02 xe mô tô và 39.210.000 đồng tiền mặt, với mức lãi suất từ 10 đến 30%/tháng.

Theo công an TP. Cao Lãnh, liên quan đến vụ việc, không chỉ có hai đối tượng vừa bị bắt giữ mà còn nhiều đối tượng khác liên kết thành băng nhóm để thực hiện hành vi cho vay nặng lãi.

Vụ việc trên được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp lập biên bản và bàn giao đối tượng, hồ sơ, tang vật cho Đội điều tra hình sự (Công an TP.Cao Lãnh) tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Việt Cường
Bình luận
vtcnews.vn