Công an Đồng Nai học hỏi mô hình 'hiệp sĩ' Bình Dương

Thời sựThứ Bảy, 22/09/2012 08:30:00 +07:00

(VTC News) - Từ đầu năm đến nay, CLB Phú Hoà đã bắt được 109 vụ, trong đó có 40 vụ trộm cướp xe các loại, 17 vụ cướp giật giây chuyền và laptop...

(VTC News) - Với nhiều thành tích xuất sắc, Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, TP.Bình Dương (CLB Phú Hòa) đã được các địa phương đến giao lưu, trao đổi, học hỏi cách thức đấu tranh phòng chống tội phạm - mô hình "hiệp sĩ đường phố".

Ngày 21/9 lãnh đạo đoàn Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã có mặt tại phường Phú Hòa, tiếp đón đoàn có các thành viên trong CLB Phú Hòa và Công an phường.

Lãnh đạo Công an huyện Long Thành, Đồng Nai giao lưu học hỏi mô hình của CLB Phú Hòa tại cơ quan công an phường Phú Hòa. Ảnh: Phan Cường

Thông qua cuộc gặp gỡ, đoàn lãnh đạo Công an huyện Long Thành mong muốn được học hỏi về mô hình "hiệp sĩ" của CLB Phú Hòa đã và đang thực hiện, gặt hái nhiều thành công trong thời gian qua.

Năm 2004, với những thành tích đạt được trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đội dân quân tự vệ được Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo "nâng cấp" thành Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm.

Năm 2006, UBND tỉnh Bình Dương ra Quyết định 203/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động cho các Câu lạc bộ phòng chống tội phạm. Đây là bước ngoặt, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của mô hình phòng chống tội phạm.

Theo quy chế, các Câu lạc bộ chia làm hai bộ phận gồm bộ phận tuyên truyền phổ biến pháp luật và bộ phận xung kích phòng chống tội phạm, tuần tra bắt giữ đối tượng phạm pháp quả tang nơi công cộng.

Đến năm 2012, toàn tỉnh Bình Dương đã thành lập được 81 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm với 2.700 hội viên tham gia. Các câu lạc bộ phòng chống tội phạm đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc góp phần cùng với lực lượng công an đấu tranh phòng chống tội phạm.

Theo đó, đại diện CLB Phú Hòa - đội trưởng Nguyễn Thanh Hải cho biết, từ tháng 11 năm 1997 đến nay đội đã bắt được 998 vụ và bắt gần 2.000 tên tội phạm giao cho công an tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận.

Từ đầu năm đến nay, đội đã bắt được 109 vụ, trong đó có 40 vụ trộm cướp xe các loại, 17 vụ cướp giật giây chuyền và laptop, 5 vụ mua bán heroin, 6 vụ lừa đảo, 41 vụ trộm cạy cửa nhà các loại. Bắt được 143 tên giao công an các cấp thụ lý, thu giữ được hàng trăm triệu đồng.

Với những thành tích đạt được, CLB Phú Hòa đã được Thủ tướng tặng bằng khen về những thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần gìn giữ an ninh trật tự xã hội.

Ngoài ra UBND tỉnh Bình Dương còn trao tặng 11 xe máy (trị giá 550 triệu đồng) cho 11 câu lạc bộ hoàn thành xuất sắc công tác phòng, chống tội phạm thời gian qua. 

"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng III, 04 thành viên được tặng Huy chương tuổi trẻ dũng cảm, 02 tập thể, 04 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn